Đòi nợ 21 triệu đồng gây chết người, các đối tượng lĩnh án 90 năm tù

(ĐTCK) Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi đánh đập, ép bị hại phải viết giấy nhận nợ 21 triệu đồng.
Các bị cáo tại tòa Các bị cáo tại tòa

TAND TP. Hà Nội vừa xử phạt đối với Trần Văn Đương (SN 1977, ở xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức) mức án 19 năm tù; Nguyễn Văn Thông (SN 1976), Nguyễn Văn Quang (SN 1993) và Hà Văn Mạnh (SN 1992) 18 năm tù; Trương Tình Thương (SN 1988) 17 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, sáng ngày đầu tháng 3/2015, trong khi ngồi uống rượu, Đương nói về việc anh Đinh Văn Trọng vay 12 triệu đồng và đánh bạc bịp 9 triệu đồng. Vợ chồng Đương nhiều lần đòi nợ nhưng anh Trọng khất lần không trả. Nghe vậy, Thương và Mạnh hùa vào nói “Thế thì nên cho nó một trận”, Đương nói “thôi để kệ tao giải quyết”.

Sau đó, cả nhóm điều khiển xe máy đi xem hội. Đến nơi, Đương cất xe máy ở quán và nhờ người gọi anh Trọng về trả nợ. Khi giáp mặt nhau, hai bên xảy ra to tiếng cãi vã về nợ nần.

Thấy Đương túm cổ áo đánh anh Trọng, nhiều người chạy sang căn ngăn. Lúc này, nhóm Thông, Mạnh, Quang và Thương cũng đến xem. Mạnh và Đương túm áo lôi anh Trọng ra ngoài đường.

Hai bên giằng co nhau, anh Trọng nói: “không có tiền trả, muốn làm gì thì làm”. Cả bọn ép Trọng lên xe máy chở sang bãi đê sông Đáy (thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Tại đây, nhóm Thông, Quang, Mạnh dùng chân, tay đấm đá nhiều cái vào người làm anh Trọng bị ngã nằm xuống đất. Thông cầm cành táo vụt liên tiếp 2, 3 cái vào lưng, sườn anh Trọng.

Còn Đương gằn giọng hỏi anh Trọng có trả tiền không, anh Trọng xin trả dần. Nhóm Đương tiếp tục đấm đa, dùng gậy vụt anh Trọng. Nhóm này ép buộc anh Trọng viết giấy nhận nợ số tiền 21 triệu đồng rồi chở người đàn ông này về nhà.

Chiều cùng ngày, anh Trọng kêu khát nước, khó thở. Thấy dấu hiệu khả nghi, người thân chở anh Trọng đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên vài tiếng sau, anh Trọng bị tử vong.

Hành vi của các bị can đã phạm vào tội Cướp tài sản gây hậu quả chết người. 

Kết luận giám định tử thi cho thấy, nạn nhân bị đa chấn thương trên cơ thể. Trong đó, một số bộ phận nội tạng bị dập vỡ. Nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp, không thể hồi phục.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi đánh đập, ép bị hại phải viết giấy nhận nợ 21 triệu đồng. 5 bị cáo thừa nhận không có ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

H.Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục