Cụ thể, trong tháng 11, hoạt động sản xuất của Sao Ta ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, khi sản lượng tôm thành phẩm đạt 1.984 tấn, tăng 32% so với cùng kỳ, còn nông sản thành phẩm đạt 52 tấn, tăng 23%.
Tuy vậy, tình hình tiêu thụ lại chậm hơn khi lượng tôm xuất bán đạt 1.490 tấn, giảm 9%, và nông sản chỉ tiêu thụ 29 tấn, giảm mạnh 69% so với cùng kỳ năm trước.
Theo đó, doanh thu hợp nhất tháng 11 của Sao Ta đạt 16,16 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ và giảm gần 39% so với tháng trước (26,47 triệu USD). Ở mảng nuôi tôm, Công ty đã hoàn tất thả nuôi tại khu mới trong tháng 11 và dự kiến tiếp tục thả giống tại khu cũ khi điều kiện thời tiết thuận lợi.
Theo Agriseco, trong quý III/2025, FMC tập trung thu hoạch chính vụ và cải tạo ao nuôi, dẫn đến giá trị tồn kho cuối kỳ chỉ còn 652 tỷ đồng - mức thấp nhất kể từ quý I/2021. Do đó, doanh số quý IV/2025 được dự báo sẽ bị giới hạn do nguồn nguyên liệu sẵn có không còn nhiều. Ở chiều ngược lại, nhu cầu tiêu thụ nhiều khả năng vẫn duy trì ổn định, khi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) dự báo nhu cầu tôm tăng trở lại vào cuối năm nhờ sức mua phục hồi và mùa lễ hội cao điểm tại các thị trường xuất khẩu chính, kỳ vọng hỗ trợ giá bán duy trì tích cực.
Dù vậy, ngành tôm Việt Nam hiện chịu ba loại thuế khi xuất khẩu sang Mỹ: chống lẩn tránh (CVD), chống bán phá giá (AD) và thuế đối ứng. Trong đó, thuế đối ứng 20% (chính thức từ 01/08/2025) là nguyên nhân khiến FMC khó đạt kế hoạch lợi nhuận, dù giá bán tăng 15%. Ngoài ra, rủi ro mới đến từ kết quả sơ bộ POR19, Mỹ dự kiến nâng thuế AD với FMC lên thành 35,29%, con số cuối cùng sẽ công bố vào 09/12/2025. Agriseco nhấn mạnh điều này đỏi hỏi FMC dịch chuyển đơn hàng và tăng sản phẩm giá trị gia tăng để giảm thiểu tác động.
Trên thị trường chứng khoán, tạm chốt phiên giao dịch sáng 02/12, cổ phiếu FMC giảm 0,28%, xuống chỉ còn 36.200 đồng/CP.