Doanh số Sao Ta (FMC) có tháng đầu tiên đi lùi trong năm 2025

(ĐTCK) Chấm dứt chuỗi tăng trưởng từ đầu năm, doanh thu tháng 9 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã FMC) giảm 2%, về còn 29,54 triệu USD.
Doanh số Sao Ta (FMC) có tháng đầu tiên đi lùi trong năm 2025

Theo báo cáo hoạt động tháng 9/2025 của Thực phẩm Sao Ta, sản xuất tôm thành phẩm trong tháng đạt 2.709 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Nông sản thành phẩm đạt 83 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ. Ở chiều tiêu thụ, sản lượng tôm thành phẩm tiêu thụ đạt 2.248 tấn, giảm 15% so với cùng kỳ; nông sản tiêu thụ đạt 93 tấn, giảm 26%.

Đối với hoạt động nuôi tôm, FMC cho biết các vùng nuôi đã hoàn tất cải tạo và đang chờ điều kiện thời tiết thuận lợi để thả giống cho vụ nghịch.

Nhìn chung, doanh thu hợp nhất tháng 9 đạt 29,54 triệu USD, tương đương giảm 2% so với cùng kỳ năm trước và giảm 26% so với tháng trước. Đây cũng là tháng đầu tiên trong năm 2025, doanh số của Sao Ta đi lùi. Lũy kế 3 quý đầu năm 2025, ước tính, Sao Ta đã thu về 243 triệu USD doanh thu hợp nhất.

Mỹ là một trong những thị trường trọng điểm của FMC với quy mô và dung lượng lớn. Hiện FMC đang xuất khẩu sang Mỹ những sản phẩm thuộc phân khúc cao, trong khi các đối thủ cạnh tranh là Ấn Độ và Ecuador lại tập trung bán những sản phẩm ở phân khúc thấp. Tuy nhiên, thị trường này đang gặp nhiều áp lực cạnh tranh do thuế đối ứng và các biện pháp phòng vệ thương mại khiến tôm Việt đang dần mất đi lợi thế cạnh tranh. Do đó, FMC có thể thâm nhập vào Trung Quốc nếu đáp ứng nhu cầu của thị trường này.

Trong những tháng cuối năm nay, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep) dự báo, Trung Quốc và EU vẫn giữ nhịp tăng trưởng tốt với sản phẩm tôm, trong khi Mỹ là thị trường cần theo dõi sát sao diễn biến về thuế. Dù còn nhiều yếu tố bất định, cơ hội tăng trưởng vẫn còn nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu cải thiện, nhất là trong mùa cao điểm cuối năm. Trong bối cảnh thị trường phân hóa, doanh nghiệp không nên tập trung quá nhiều vào một thị trường, cần chủ động khai thác đồng thời các khu vực CPTPP, EU và Trung Quốc để cân bằng rủi ro.

Hồng Ân

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục