Việt Nam có hơn 12 nghìn triệu phú USD, tăng nhanh thứ 4 thế giới

Tốc độ tăng trưởng số lượng triệu phú USD của Việt Nam trong giai đoạn 2018-2023 chỉ xếp sau Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ trong báo cáo mới công bố của Kinght Frank.
Việt Nam có hơn 12 nghìn triệu phú USD, tăng nhanh thứ 4 thế giới

Knight Frank vừa công bố cáo cáo "The Wealth Report 2019" vào hôm qua 6/3, với thống kê chi tiết về số lượng triệu phú của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cụ thể, Việt Nam có 12.327 triệu phú USD vào năm 2018, tăng 23% so với cách đây 5 năm. Báo cáo của Knight Frank cũng đưa ra dự đoán đến năm 2023, số lượng triệu phú USD của Việt Nam lên 15.776 người. 

Như vậy, trong 5 năm tới, số triệu phú USD của Việt Nam sẽ tăng thêm 28%, cao hơn mức trung bình của châu Á (21%) và thế giới (19%). Trong danh sách của Kinght Frank, tốc độ tăng trưởng số lượng triệu phú của Việt Nam chỉ kém Ấn Độ (35%), Phillipines (34%), Trung Quốc (31%) và bằng Indonesia.

Báo cáo của Knight Frank cũng đưa ra thống kê về số lượng người siêu giàu, những cá nhân đang sở hữu giá trị tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên.

Theo đó, Việt Nam hiện có 142 người siêu giàu. Con số này được Knight Frank dự đoán sẽ tăng thêm 31%, lên 186 người vào năm 2023. Tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu của Việt Nam xếp thứ 5 trên thế giới. Các nước xếp trên Việt Nam trong báo cáo của Knight Frank cũng là Ấn Độ (39%), Phillipines (38%), Trung Quốc (35%) và Indonesia (32%).

 Nguồn: Knight Frank.

Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam được các tổ chức quốc tế dự báo có tốc độ tăng trưởng số lượng triệu phú hay người siêu giàu thuộc nhóm nhanh nhất thế giới.

Giữa tháng 1, báo cáo High Net Worth Handbook 2019 của Wealth-X cũng ước tính Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu về tốc độ tăng trưởng số lượng người giàu, những cá nhân có khối tài sản 1-30 triệu USD, trong giai đoạn 2018-2023. 3 nước xếp trên Việt Nam trong báo cáo của Wealth-X là Nigeria, Ai Cập và Bangladesh.

Tháng 9/2018, Wealth-X cũng thống kê Việt Nam thuộc nhóm 3 nước có tốc độ tăng trưởng số cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên nhanh nhất thế giới trong 5 năm 2012-2017, chỉ kém Bangladesh và Trung Quốc. 

Về số tỷ phú USD, Việt Nam hiện có 6 người tính theo cập nhật đến ngày 6/3 của Forbes gồm ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Bá Dương, ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang và ông Trần Đình Long.

Xét theo giá trị tuyệt đối trong báo cáo của Knight Frank, Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều người giàu nhất thế giới với hơn 6,9 triệu phú USD và hơn 55 nghìn người siêu giàu, bỏ xa Nhật Bản đứng ở vị trí thứ hai với hơn 2,5 triệu phú USD và hơn 20 nghìn người siêu giàu.

3 quốc gia còn lại trong top 5 nước đứng đầu về số người giàu trên toàn cầu là Trung Quốc, Đức và Anh. Theo Knight Frank, số triệu phú và người có khối tài sản từ 30 triệu USD trở lên của Trung Quốc là 2 triệu và 13 nghìn người; của Đức là 1,9 triệu và 18 nghìn người; của Anh là 900 nghìn và 15 nghìn người.


zing.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục