Thăm nhà máy của “Vua nút áo” làm từ vỏ sò, ngọc trai

(ĐTCK) Nhiều doanh nghiệp sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, có một doanh nghiệp tại Bình Dương thời điểm này lại phải lắp đặt thêm máy móc để đáp ứng các đơn đặt hàng. Đó là Công ty TNHH Nút áo Tôn Văn chuyên sản phẩm nút áo, muỗng làm từ vỏ sò, ngọc trai.p

Những chiếc nút áo nhỏ bé được làm từ vỏ sò, ngọc trai có giá chỉ khoảng 2.000 đồng, nhưng đem lại doanh số mỗi năm cho Tôn Văn hơn 1,5 triệu đô la Mỹ.

Thành quả sau 23 năm nỗ lực phấn đấu không ngừng, Tôn Văn được nhiều người trong nghề gọi là “Vua nút áo”.

Ông Tôn Thạch Nghĩa, Giám đốc công ty Tôn Văn cho biết, “Có những khách hàng nói rằng, đơn hàng nút áo nào Tôn Văn từ chối không sản xuất được thì có lẽ, trên thế giới không doanh nghiệp nào sản xuất được”.

Phóng viên tinnhanhchungkhoan.vn đã đến khám phá quy trình sản xuất chiếc nút áo của doanh nghiệp triệu đô này.

Công nhân thực hiện quy trình đục vỏ để chọn ra những chiếc nút đẹp nhất.

Nguyên liệu sò, trai để làm nút áo được nhập từ các vùng biển đẹp nhất thế giới.

Công nhân tay nghề cao, kiểm tra độ dày của vỏ trai sau khi thực hiện khâu mài.

Ông Tôn Thạch Nghĩa, giám đốc công ty thường xuyên thăm hỏi công nhân. Vì đối với ông công nhân giai đoạn này là tài sản quý nhất.

Các loại vỏ, sau khi được đục lấy nút.

Quy trình làm nhẵn sản phẩm nút áo.

Nút áo được chia ra các kích cỡ khác nhau.

Những chiếc nút áo này đã được các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới đặt hàng.

Những chiếc nút áo mang thương hiệu riêng cho từng người.

Ông Tôn Thạnh Nghĩa và con trai Tôn Văn, người sẽ kế thừa trong tương lai.

Lê Toàn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục