Giới siêu giàu mất 139 tỷ USD trong 1 ngày vì Covid-19

(ĐTCK) Theo ước tính của Bloomberg, tổng tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã “bốc hơi” khoảng 139 tỷ USD sau phiên lao dốc của thị trường chứng khoán hôm qua (24/2).
Tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: AFP. Tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: AFP.

Bloomberg cho biết, hôm 24/2, 500 những người giàu nhất thế giới đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất kể từ tháng 10/2016, thời điểm Bloomberg bắt đầu thống kê và theo dõi chỉ số này.

Cụ thể, Bernard Arnault, ông chủ Tập đoàn Pháp LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) và Jeff Bezos, Chủ tịch & CEO của Amazon là hai tỷ phú mất nhiều tiền nhất. Tài sản của mỗi người bốc hơi khoảng 4,8 tỷ USD. Dù vậy, Jeff Bezos vẫn là ngươi giàu nhất thế giới theo danh sách Bloomberg Billionaires Index còn Bernard Arnault đang đứng thứ 3.

Trong khi đó, Amancio Ortega, tỷ phú người Tây Ban Nha sở hữu thương hiệu thời trang nổi tiếng Zara, mất khoảng 4 tỷ USD. Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg mất khoảng 3,48 tỷ USD và tài sản sản của nhà đồng sáng lập Google Larry Page "bay màu" 2,7 tỷ USD.

Hôm 24/2, chứng khoán Mỹ đã có một phiên bán tháo và giảm sâu trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nền kinh tế toàn cầu sẽ gặp khủng hoảng do dịch bệnh virus Covid-19 .

Chỉ số Dow Jones giảm 1.031,61 điểm (3,56%), xuống còn 27.960,80 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 111,86 điểm (3,35%), xuống 3.225,89 điểm. Cả Dow Jones và S&P 500 đều có phiên tệ nhất trong 2 năm, trong khi đây là lần thứ 3 trong lịch sử Dow Jones mất hơn 1.000 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 355,31 điểm (3,71%), xuống còn 921,28 điểm.

Dịch bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán, thành phố đông dân nhất khu vực trung tâm Trung Quốc. Dịch bệnh đã nhanh chóng lây lan sang 37 quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

Chính quyền Trung Quốc đã ghi nhận 2.663 ca tử vong và 77.658 ca nhiễm bệnh tại nước này. Trong khi đó, Hàn Quốc đã trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới với 893 ca nhiễm bệnh và 9 ca tử vong. Trong khi đó, tình hình ở Ý cũng đang diễn biến nghiêm trọng khi chính quyền nước này xác nhận đã 229 ca nhiễm bệnh và 7 ca tử vong. Tính trên troàn thế giới, hiện đã có 80.147 ca nhiễm bệnh, 2.703 ca tử vong và 27.477 ca hồi phục.

Quỳnh Lê
TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục