Tổng thầu 5 công viên nước trong năm 2019, kỷ lục mới xác lập của HVC Group (HVH)

(ĐTCK) Năm 2019, HVC Group (HOSE: HVH) đã xác lập lỷ lục mới khi là tổng thầu 5 công viên nước chỉ trong 1 năm. Với kỷ lục mới này, HVC Group tiếp tục dẫn đầu ngành thiết bị vui chơi giải trí về số lượng công viên nước làm tổng thầu tại Việt Nam (với hơn 20 công trình đã và đang hoàn thành).
Một góc Công viên nước Alma (Khánh Hòa) Một góc Công viên nước Alma (Khánh Hòa)

5 công viên nước HVC Group thực hiện trong năm bao gồm: Khu du lịch cáp treo Núi Cấm (An Giang); Khu nghỉ dưỡng Alma – Vịnh Thiên Đường (Khánh Hòa); Công viên nước Mikazuki Đà Nẵng; Dự án mở rộng Vinpearl Land Phú Quốc và mới đây nhất là Dự án Thành phố du lịch Sơn Tiên (Biên Hòa, Đồng Nai).

Tại dự án mới nhất vừa ký kết với chủ đầu tư - Công ty cổ phần Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên, HVC Group sẽ là tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt thi công hoàn chỉnh, vận hành và chuyển giao công nghệ hạng mục hệ thống lọc và xử lý nước cho tất cả các hạng mục trò chơi công viên nước, “Vịnh Sóng Thần” và “Dòng sông kỳ diệu” của Đại công viên nước thuộc Dự án Thành phố du lịch Sơn Tiên (Biên Hòa, Đồng Nai). Hai công trình này được xây dựng trên diện tích 14 ha.

Vịnh Sóng Thần có bể tạo sóng lớn nhất Đông Nam Á kết nối cùng “Dòng sông Kỳ diệu” dài hơn 600 m với 7 cụm trò chơi và nhiều máng trượt đa dạng tạo cảm giác mạnh. Hai tiểu dự án này nằm trong khu du lịch Sơn Tiên đa chức năng bao gồm: Khu công viên giải trí theo chủ đề, thế giới nước, công viên văn hóa, công viên thể thao mạo hiểm, khu thương mại, ẩm thực, khách sạn, phòng hội nghị, chợ nổi…. Đặc biệt, hai công trình này được chủ đầu tư trang bị công nghệ xử lý nước tiên tiến nhất thế giới hiện nay để bảo vệ sức khỏe của du khách.

Tổng thầu 5 công viên nước trong năm 2019, kỷ lục mới xác lập của HVC Group (HVH) ảnh 1

Dự án Khu du lịch - giải trí Sơn Tiên lớn nhất Đông Nam Bộ với có ngọn sóng thần cao nhất Đông Nam Á và “Dòng sông Kỳ diệu” dài hơn 600 m.

Thiết bị lọc nước do HVC Group cung cấp theo tiêu chuẩn EU, được nhập khẩu từ các nước Tây Ban Nha, Pháp, Đức,... Công nghệ lọc nước cho bể bơi công viên nước từng được HVC cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho các công trình của tập đoàn Vingroup, Sungroup như: Sunworld Hạ Long, Vinpearl Cửa Sót, Vinpearl Nam Hội An, Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Phú Quốc, Diễn Lâm - Diễn Châu, Công viên nước Núi Thần Tài – Đà Nẵng...

Tổng thầu 5 công viên nước trong năm 2019, kỷ lục mới xác lập của HVC Group (HVH) ảnh 2

Vinpearl Phú Quốc – một dự án do HVC Group cung cấp lắp đặt thiết bị công viên nước, thủy cung đại dương...

Gói thầu tại Dự án Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên làm dài thêm danh sách các dự án lớn HVC Group thực hiện, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của HVC Group trên thị trường thiết bị vui chơi giải trí.

Với việc không ngừng tăng trưởng về các chỉ số tài chính (Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam), mở rộng đối tác, tăng cường đầu tư công nghệ và chuyên sâu các lĩnh vực hoạt động, HVC Group quyết tâm đạt mục tiêu nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam sau 10 năm thành lập (năm 2021).

Khả Doanh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục