Tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn bị kỷ luật

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa ra quyết định kỷ luật, hình thức khiển trách, đối với ông Lê Tấn Hùng.

Ông Lê Tấn Hùng là thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Ông bị cho là vi phạm về nguyên tắc kế toán, được quy định tại khoản 4 Điều 6 Luật Kế toán năm 2003.

Cùng hình thức kỷ luật còn có bà Nguyễn Thị Thúy, kế toán trưởng công ty này.

Liên quan sai phạm của ông Hùng, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM cũng đang xem xét xử lý về mặt Đảng.

Ông Lê Tấn Hùng là em trai nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải. Trước khi làm Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, ông là Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM.

Hồi cuối năm ngoái, Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 15 công bố quyết định kỷ luật một loạt cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý. Trong đó có 15 người từng giữ các chức vụ bí thư, giám đốc - nhận các hình thức kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục