TNA hoàn thành kế hoạch kinh doanh sau 10 tháng

(ĐTCK) Tại lễ kỷ niệm 17 năm thành lập CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) diễn ra tối qua (1/11), Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng giám đốc Công ty Thiên Nam cho biết kết thúc 10 tháng đầu năm TNA đã chính thức hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017. Đồng thời dự ước cả năm 2017 doanh thu đạt 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng, vượt lần lượt 15,6% và 19% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra. 
TNA hoàn thành kế hoạch kinh doanh sau 10 tháng

TNA được thành lập năm 2000, tiền thân là Công ty Thương mại dịch vụ quận 10. Năm 2005, công ty tiến hành niêm yết cổ phiếu trên sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Từ một doanh nghiệp với doanh thu 177 tỷ đồng, lợi nhuận 3 tỷ đồng, sau 17 năm hoạt động, đến nay doanh thu của TNA tăng 20 lần ở mức 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 41 lần đạt 125 tỷ đồng so với thời điểm mới thành lập. Vốn chủ sở hữu từ 11,5 tỷ đồng năm 2001 tăng lên 421 tỷ đồng năm 2017.

TNA hoạt động chính trong 3 lĩnh vực kinh doanh thương mại sắt thép, bất động sản và công nghệ phẩm trong đó sắt thép là ngành chủ lực mang về hơn 90% doanh thu cho TNA năm 2017. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, hiện TNA đang sở hữu 9 mặt bằng tại khu vực quận 10 phục vụ nhu cầu cho thuê và đặt trụ sở văn phòng công ty.

Ngoài ra cũng trong năm 2017 này, TNA vừa chính thức bước chân vào lĩnh vực kinh doanh điện máy với hình thức phân phối sỉ.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Hòa, Phó chủ tịch HĐQT TNA cho biết trong 5 năm tới 2018-2022, TNA đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 24.000 tỷ đồng, tăng gần 85%, lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với 5 năm trước.

Ông Hòa nói và cho biết thêm “tương ứng với kế hoạch tăng trưởng 5 năm TNA cũng sẽ đề kế hoạch tăng vốn chia theo từng giai đoạn từ 125 tỷ đồng lên 630 tỷ đồng”.

Một trong những dự án được đánh giá mang lại lợi nhuận đáng kể cho TNA trong giai đoạn tới là dự án bất động sản tại Cà Mau, TNA tham gia với hình thức góp vốn thực hiện. Hiện dự án đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Lợi nhuận ước mang về từ dự án này là 1.000 tỷ đồng trong đó TNA hiện đang góp  22,5% vốn đầu tư dự án. 

Ngọc Nhi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục