Tập đoàn Hà Đô (HDG) lên kế hoạch mua lại Dự án điện mặt trời SP Infra 1

(ĐTCK) HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã HDG - sàn HoSE) vừa có chủ trương mua lại Dự án điện mặt trời SP Infra 1.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Việc mua lại được thực hiện thông qua mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Năng lượng Surya Pracash Việt Nam theo tờ trình của Ban Điều hành Tập đoàn Hà Đô. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty TNHH Năng lượng Surya Pracash Việt Nam sẽ trở thành công ty con của Tập đoàn Hà Đô.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty quyết định ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ký kết, thực hiện hợp đồng và tất cả các hồ sơ liên quan để hoàn tất việc mua lại trên.

Mới đây, Hà Đô đã công bố kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh thu đạt hơn 4.327 tỷ đồng, tăng 34,3% so với năm trước và hoàn thành 93,7% mục tiêu cả năm (4.618 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hơn 1.026 tỷ đồng, tăng 30,2% so với năm trước và vượt 28,9% kế hoạch. Đây cũng là mức lãi cao nhất kể từ khi HDG chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán (từ năm 2010).

Tính tới 31/12/2019, tổng tài sản Hà Đô đạt 13.397 tỷ đồng, tăng 2.310 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó giá trị hàng tồn kho 3.037 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Hà Đô hơn 10.211 tỷ đồng, tăng 1.815 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó, nợ ngắn hạn chiếm gần 52% tổng nợ và chiếm 39,43%% cơ cấu nguồn vốn công ty, đạt hơn 5.282 tỷ đồng..

Năm 2020, Tập Đoàn Hà Đô dự kiến tăng trưởng ở mức tối thiểu 15%, với kế hoạch doanh thu 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận 1.150 tỷ đồng và tiếp tục đầu tư phát triển bền vững, hài hòa vào ba lĩnh vực: bất động sản, năng lượng và xây lắp.

Trái với kết quả kinh doanh khả quan, trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HDG vẫn liên tục để mất điểm. Chỉ trong 2 phiên đầu năm Canh Tý, cổ phiếu HDG đã giảm hơn 8% và kết phiên 31/1 tại mức giá 27.500 đồng/CP.

T.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục