Phó tổng VNPT làm Tổng giám đốc MobiFone

Ông Tô Mạnh Cường, người có 30 năm làm việc trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin điều hành MobiFone từ hôm nay (27/11). 
Tổng giám đốc MobiFone Tô Mạnh Cường - Ảnh: T. SƠN. Tổng giám đốc MobiFone Tô Mạnh Cường - Ảnh: T. SƠN.

Ngày 27/11, Hội đồng thành viên Tổng công ty viễn thông MobiFone đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Tô Mạnh Cường - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone.

Trước đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã quyết định điều động ông Cường và giao Hội đồng thành viên MobiFone xem xét, quyết định bổ nhiệm ông.

Ông Cường sinh năm 1967, là thạc sỹ điện tử viễn thông, cử nhân quản trị kinh doanh và đã có thời gian công tác hơn 30 năm trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin. Từ năm 1989, ông bắt đầu làm việc tại Công ty Điện thoại Hà Nội và trải qua nhiều chức vụ khác nhau như kỹ sư tin học, phó phòng quản lý kỹ thuật, phó giám đốc.

Từ năm 1999 đến năm 2010, ông lần lượt là Trưởng phòng Quản lý viễn thông, Phó giám đốc Bưu điện TP Hà Nội rồi Phó trưởng Ban viễn thông, Trưởng ban Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Trước khi nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc MobiFone, ông có hơn 9 năm làm Phó tổng giám đốc VNPT.

Nhân sự cấp cao tại MobiFone có nhiều biến động trong vài năm qua do liên quan đến vụ MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG.

Trước khi ông Cường về làm Tổng giám đốc, MobiFone chỉ có người phụ trách chức vụ tổng giám đốc là ông Nguyễn Đăng Nguyên. Tuy nhiên, hồi tháng 8 vừa qua, ông Nguyên cũng là một trong 4 phó tổng bị khởi tố do liên quan đến vụ AVG. 

Năm 2018, tổng doanh thu của MobiFone đạt gần 38.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 5.900 tỷ đồng. Tổng tài sản của doanh nghiệp hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 19.800 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của MobiFone đạt 2.676 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục