Nafoods hợp tác chiến lược với đối tác Lào và tìm đối tác thâm nhập thị trường châu Âu

(ĐTCK) Nafoods Group vừa đàm phán và ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác chiến lược với một đối tác lớn chuyên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của Lào.
Ban lãnh đạo Nafoods tham gia lễ xuống giống chanh leo cùng đối tác tại Lào. Ban lãnh đạo Nafoods tham gia lễ xuống giống chanh leo cùng đối tác tại Lào.

Được biết, đối tác của Nafoods hiện đang triển khai thực hiện các dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao ở Lào, trong đó có kế hoạch phát triển 1.500 ha chanh leo và 2.000 ha chuối.

Theo thỏa thuận nguyên tắc giữa hai bên, ngoài việc cung cấp toàn bộ giống chanh leo cho đối tác, Nafoods còn cam kết đưa sản phẩm chanh leo quả tươi, chuối đạt chất lượng đến thị trường châu Âu và Dubai và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm chanh leo đạt tiêu chuẩn để sản xuất nước ép xuất khẩu, đồng thời thu mua các sản phẩm rau củ quả từ Lào để sản xuất sản phẩm IQF xuất khẩu.

Sau lễ ký kết hợp tác, Ban lãnh đạo Nafoods đã tham gia Lễ xuống giống chanh leo cùng đối tác tại huyện Parkson, tỉnh Champasack, Lào.

Nafoods hợp tác chiến lược với đối tác Lào và tìm đối tác thâm nhập thị trường châu Âu ảnh 1

Ban lãnh đạo Nafoods làm việc với Đại sứ Dương Chí Dũng Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sỹ) nhờ hỗ trợ tìm đối tác tại châu Âu 

Bên cạnh đó, để thâm nhập vào thị trường châu Âu, mới đây nhất, Nafoods vừa được kết nối với một số đối tác mới và một trong những nhà nhập khẩu quả chanh leo tươi lớn nhất Thụy Sĩ,  dự kiến sẽ sang Việt Nam thăm và làm việc tại Công ty ở Nghệ An vào tháng 6 sắp tới để tìm hiểu và ký kết hợp tác.

Hoàng Hảo

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục