HOSE nhắc nhở Rạng Đông (RAL) công bố chính thức ước thiệt hại tài sản vụ hỏa hoạn nhà xưởng

(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có công văn đề nghị CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán RAL – sàn HOSE) công bố thông tin chính thức ước tính thiệt hại tài sản Công ty liên quan đến việc xảy ra hỏa hoạn vào ngày 28/8/2019 theo quy định.
HOSE nhắc nhở Rạng Đông (RAL) công bố chính thức ước thiệt hại tài sản vụ hỏa hoạn nhà xưởng

Theo Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK quy định: Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện, trong đó có: khi xảy ra các sự kiện khác có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tình hình quản trị của công ty.

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 8/9/2019, HOSE vẫn chưa nhận được giải trình và công bố thông tin xác minh ước tính thiệt hại tài sản và ảnh hưởng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty do xảy ra hỏa hoạn, HOSE theo đó nhắc nhở RAL về việc chậm công bố thông tin và đề nghị Công ty khẩn trương nghiêm túc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Như đã đưa tin, vụ cháy tại khu nhà xưởng Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội) diễn ra vào 18h ngày 28/8. Đến sáng 29/8, Ban lãnh đạo Công ty đã họp mở rộng và thành lập Ban chỉ đạo khắc phục sự cố hỏa hoạn này và ước tính ban đầu không có thiệt hại về người, còn về tài sản ước thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng, dưới 5% tổng tài sản Công ty.

Sau vụ cháy, trước nguy cơ nhiễm độc môi trường xung quanh Công ty Rạng Đông, nhà chức trách địa phương, UBND TP Hà Nội và các cơ quan chuyên môn đã thực hiện nhiều biện pháp quan trắc môi trường và đưa ra các thông số để cảnh báo với người dân.

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, không khí phía trước và trong khu nhà kho bị cháy của Công ty Rạng Đông có giá trị thủy ngân cao, vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO 10-30 lần, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người.

Mới đây, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã gửi công văn hoả tốc đề nghị Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý môi trường sau vụ cháy Công ty Rạng Đông. Trong đó, công văn nhấn mạnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội phải có báo cáo gửi đến Văn phòng Ủy ban ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn trước 16h ngày 9/9.

Trên sàn chứng khoán, sau sự cố hỏa hoạn trên, cổ phiếu RAL đã lao dốc mạnh với mức giảm 15,57% từ mức giá 85.280 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 28/8) xuống mức giá 72.000 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 10/9).

T.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục