Hợp nhất hai CTCK Hải Phòng và Á Âu

(ĐTCK) Theo thông tin bất thường vừa được CTCK Hải Phòng (HPC) công bố, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa có quyết định chấp thuận cho HPC và CTCK Á Âu hợp nhất theo phương án đã được ĐHCĐ bất thường năm 2015 của hai công ty này thông qua.

Ảnh Internet Ảnh Internet

HPC có vốn điều lệ 401,3 tỷ đồng, trong khi vốn của Á Âu nhỏ hơn rất nhiều, chỉ 35 tỷ đồng.

Cùng với quyết định trên, Chủ tịch UBCK cũng vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành để hoán đổi cổ phiếu cho HPC và Á Âu, với tổng số lượng là hơn 29,1 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 291 tỷ đồng theo mệnh giá. Cổ phiếu hình thành sau khi hoán đổi chỉ có giá trị khi CTCK mới hình thành sau hợp nhất giữa hai công ty được UBCK cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

H.Hòe

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục