Hơn nửa thế kỷ, Nhà nước bán đứt “huyền thoại” quạt điện Thống Nhất

Sau hơn nửa thế kỷ thành lập, cuối tháng 3 này, UBND TP Hà Nội sẽ thực hiện bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại thương hiệu quạt điện Thống Nhất lừng lẫy một thời. Mức giá khởi điểm được đưa ra ở mức 42.400 đồng/cổ phần.
Chiếc quạt con cóc của Điện cơ Thống Nhất một thời từng là vật dụng không thể thiếu của các gia đình Việt. Chiếc quạt con cóc của Điện cơ Thống Nhất một thời từng là vật dụng không thể thiếu của các gia đình Việt.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, vào chiều 30/3 tới, UBND Thành phố Hà Nội sẽ bán đấu giá toàn bộ hơn 6,7 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP Điện cơ Thống Nhất. Số cổ phần này tương đương với 46,9% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Nhà đầu tư nước ngoài có thể mua hết số cổ phần này.

Mức giá khởi điểm được đưa ra đối với cổ phần Điện cơ Thống Nhất là 42.400 đồng/cổ phần. Như vậy, nếu phiên đấu giá diễn ra thuận lợi, cổ đông Nhà nước có thể thu về ít nhất 284,3 tỷ đồng.

Công ty CP Điện cơ Thống nhất, tiền thân là Xí nghiệp Điện khí Thống Nhất, thành lập từ đầu năm 1965. Đây là một trong những đơn vị sản xuất quạt điện lớn nhất Việt Nam. Thương hiệu sản phẩm được đăng ký độc quyền với biểu tượng hình 3 cánh quạt với tên gọi Vinawind, Điện cơ Thống Nhất.

Điện cơ Thống Nhất được cổ phần hoá cách đây 3 năm, vào tháng 8/2015. Với 14,3 triệu cổ phần tương ứng vốn điều lệ 143 tỷ đồng, hiện cổ đông trong nước đang chiếm 100% vốn với 3 tổ chức nắm 87,12% và số cổ phần mà 834 cá nhân nắm giữ chiếm 12,88%.

Ngoài UBND TP Hà Nội đang sở hữu 46,9% vốn thì Điện cơ Thống Nhất còn có 3 cổ đông lớn khác là Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nắm 19,24%; Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội nắm 20,98% và bà Nguyễn Hoàng Yến nắm 6,7% (9,58 triệu cổ phần).

Năm 2016, nhờ đẩy mạnh mạng lưới tiêu thụ và chú trọng hơn cho marketing, quảng bá thương hiệu…, đặc biệt là tiết giảm chi phí dẫn đến doanh thu thuần năm 2016 tăng 7,71% và lợi nhuận sau thuế tăng 19% so với năm 2015.

Phần doanh thu do quạt trần và quạt đứng mang lại chiếm tới 70% doanh thu thuần của doanh nghiệp này trong giai đoạn 2015 - 9 tháng năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Điện cơ Thống Nhất báo lãi 81,6 tỷ đồng, vượt qua cả con số đạt được trong cả năm 2016 là 80,2 tỷ đồng.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục