Họ Sông Đà “kêu cứu” vì nợ khó đòi

(ĐTCK) Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng mới đây, Tập đoàn Sông Đà cho biết, hiện tại, giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu của Tập đoàn lên đến hơn 10.000 tỷ đồng do các chủ đầu tư không có vốn để thanh toán.
Họ Sông Đà “kêu cứu” vì nợ khó đòi

Tập đoàn này đang phải chật vật cân đối để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn trả.

Tại một loạt dự án thủy điện lớn như Sơn La, Huội Quảng… do họ Sông Đà nhận thầu, tình trạng hoạt động cầm chừng của nhà thầu đang phổ biến. Các công ty Sông Đà 6, Sông Đà 4, Sông Đà 5, Sông Đà 9, Sông Đà 10, đều phản ảnh, tiến độ công việc tại các dự án chậm lại chỉ vì “đói vốn”.

PV
PV

Tin cùng chuyên mục