FPT: Cổ đông nội bộ lý giải việc "quên" công bố giao dịch

(ĐTCK) HOSE vừa công bố giải trình của 2 cổ đông nội bộ CTCP FPT (mã FPT) về việc chậm công bố thông tin giao dịch.
FPT: Cổ đông nội bộ lý giải việc "quên" công bố giao dịch

Cụ thể, vào ngày 11/7, ông Chu Hùng Thắng, em trai bà Chu Thị Thanh Hà, Phó tổng giám đốc FPT, đã bán 1.000 cổ phiếu FPT. Ngày 25/7, bà Nguyễn Thị Dư, vợ ông Đỗ Cao bảo, Ủy viên HĐQT, đã mua 6.000 cổ phiếu FPT. Tuy nhiên, cả 2 cổ đông này đều “quên” không công bố giao dịch.

 

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Chu Hùng Thắng sở hữu 38.750 cổ phiếu FPT, còn bà Dư không sở hữu cổ phiếu nào của FPT.

 

Theo giải trình, do ít mua bán cổ phiếu nên 2 cổ đông này đã không biết mình thuộc đối tượng phải công bố thông tin. Đồng thời, do số lượng cổ phiếu khá nhỏ, nên 2 cổ đông cho rằng, chúng không hề ảnh hưởng tới giá cổ phiếu trên thị trường cũng như hành vi thao túng giá.

 

Sau khi nhận được cảnh cáo, ông Thắng và bà Dư cho biết, sẽ tuyệt đối tuân thủ các quy định cho các lần giao dịch tới.

T.Tùng
T.Tùng

Tin cùng chuyên mục