ĐHĐCĐ Vinasun (VNS): Kế hoạch lỗ hơn 110 tỷ đồng năm 2020 là “tương đối lạc quan”

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (VNS – HOSE) diễn ra sáng ngày 30/6, đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 với lợi nhuận sau thuế âm hơn 110  tỷ đồng.
ĐHĐCĐ Vinasun (VNS): Kế hoạch lỗ hơn 110 tỷ đồng năm 2020 là “tương đối lạc quan”

Cụ thể, VNS đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 1.180 tỷ đồng, giảm hơn 59% so với thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế âm 115 tỷ đồng, trong khi năm 2019 vẫn có lãi gần 109 tỷ đồng.

Theo VNS, ngay từ đầu năm 2020, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Từ tháng 2/2020, hoạt động sản xuất kinh doanh cả nước từng bước thu hẹp và dừng hoạt động, đặc biệt là các ngành vận tải hành khách, du lịch, ẩm thực, giải trí …

Bên cạnh đó, nhân tố ảnh hưởng chính đến hoạt động Công ty là việc phải cạnh tranh gay gắt với các ứng dụng gọi xe nước ngoài.

Với những khó khăn trên, năm 2020, Vinasun đặt trọng tâm tập trung giữ vững thị phần, thu hút người lao động, duy trì hoạt động kinh doanh trước tác động của dịch bệnh và áp lực cạnh tranh không cân sức.

Trong năm nay, VNS sẽ đầu tư mua mới khoảng 100 xe mới, bao gồm cả loại 4 chỗ và 7 chỗ, thanh lý và bán trả chậm cho lái xe để kinh doanh dưới hình thức thương quyền khoảng 1.100 chiếc, đồng thời phát triển 300 chiếc xe hợp tác kinh doanh với các đối tác bên ngoài…

Thắc mắc về kế hoạch kinh doanh thua lỗ này, có cổ đông cho rằng, với qui mô vốn điều lệ lớn của VNS, kế hoạch kinh doanh trong năm lỗ là không hợp lý, nếu kinh doanh lỗ thì cũng không thể phán ánh ngay được trong năm 2020 và kế hoạch lỗ quý II là bao nhiêu?

Trả lời câu hỏi trên, ông Trần Anh Minh, Phó tổng giám đốc phụ trách mảng đầu tư cho biết, trong tháng đầu tiên của năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ là 155,3 tỷ đồng doanh thu và 9,13 tỷ đồng lợi nhuận. Nhưng khi bắt đầu xuất hiện dịch bệnh từ cuối tháng thì lượng khách hàng sụt giảm đột ngột.

Ngay trong tháng 2, doanh thu đã sụt giảm hơn 50 tỷ đồng so với tháng 1 xuống chỉ còn 100 tỷ đồng và đến tháng 3 chỉ còn 70 tỷ đồng doanh thu, lỗ ròng 17 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lệnh giãn cách xã hội có hiệu lực trong tháng 4 khiến toàn bộ hoạt động của Công ty bị tê liệt, tất cả các chi phí phải gánh chịu, điều này ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động và đến hết tháng 4, VNS lỗ 50 tỷ đồng.

Ông Minh thông tin thêm, theo kịch bản lỗ nặng trong quý II/2020, doanh thu Công ty ước đạt 145 tỷ đồng và lỗ ròng khoảng 116 tỷ đồng.

Như vậy, kịch bản cả năm lỗ 115 tỷ đồng HĐQT đưa ra là tương đối lạc quan, khi quý III có thể “cầm máu lại” và chỉ lỗ từ 6 đến 8 tỷ đồng, tới quý IV mới có thể phục hồi nhẹ.

Trong năm 2020, VNS cho biết, sẽ triển khai phát triển phương thức thanh toán online trên Vinasun App, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành xe thông qua GPS, khai thác triệt để thế mạnh của việc điều xe qua hệ thống tổng đài lên 35.000 cuộc gọi/ngày.

Kết thúc quý I vừa qua, VNS đạt doanh thu 366 tỷ đồng, giảm 31% so cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế âm hơn 16 tỷ đồng, trong khi quý I/2019 lãi ròng 32 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VNS phiên giao dịch hôm nay 30/6 đã tăng khá tốt khi mở cửa, nhưng trong phiên chiều đã hạ nhiệt và đóng cửa về tham chiếu tại 10.000 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 41.600 đơn vị.

Minh Uyên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục