ĐHCĐ Rồng Việt: Năm 2019 có nhiều thách thức, đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng 120 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo Rồng Việt, sự giảm dần của các gói nới lỏng tiền tệ và kích thích tài khoá đang diễn ra toàn cầu, khả năng dòng tiền nước ngoài đổ vào các thị trường cận biên như Việt Nam sẽ không cao như các năm trước.
ĐHCĐ Rồng Việt: Năm 2019 có nhiều thách thức, đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng 120 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chiều 18/4, ông Nguyễn Hiếu, Tổng giám đốc CTCK Rồng Việt (VDS) cho biết, quý I/2019, thanh khoản chỉ bằng hơn 40% so với cùng kỳ.

Nếu như quý I/2018, giao dịch rất sôi động, có những phiên giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng/phiên, thì quý I/2019 chỉ khoảng 4.500 tỷ đồng/phiên. Chỉ số cũng có biến động tiêu cực.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động của Công ty cũng bị ảnh hưởng, với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ghi nhận 26 tỷ đồng, sau thuế chỉ hơn 21 tỷ đồng, tương đương hơn 18% kế hoạch cả năm. 

Ông Hiếu cho biết, Công ty đã tập trung để thúc đẩy tăng trưởng thị phần tăng hơn 44% so với năm trước, kiểm soát chặt chẽ chi phí và rủi ro. Thị phần giới HNX nằm trong Top 6 trên sàn HNX. 

Theo đánh giá của Rồng Việt, năm 2019, có nhiều ấn số khó đoán, chủ yếu đến từ căng thẳng địa chính trị, thương mại. Nhiều tổ chức dự báo nền kinh tế toàn cầu đang bước vào cuối chu kỳ tăng trưởng. Năm 2019 là năm tương đối khó khăn với thị trường chứng khoán. 

Tuy nhiên, câu chuyện thăng hạng TTCK Việt Nam lên thị trường mới nổi có thể là điểm tích cực thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư ở một vài thời điểm trong năm. Điều này sẽ khiến giá và thanh khoản thị trường biến động nhiều hơn. 

Theo đó, Rồng Việt đặt kế hoạch doanh thu 439 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu bao gồm, mảng môi giới 122,6 tỷ đồng dựa trên giả định thanh khoản thị trường giao động 6.200 tỷ đồng – 6.500 tỷ đồng/phiên, thị phần toàn thị trường phấn đấu 2,14-2,2%.

Mảng dịch vụ chứng khoán ước doanh thu 235,4 tỷ đồng, mục tiêu dư nợ đạt mức bình quân 1.800 tỷ đồng – 1.900 tỷ đồng, dư nợ cho vay ứng trước bình quân 110-120 tỷ đồng. 

Phấn đấu mảng hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 50 tỷ đồng. Năm 2019, Rồng Việt sẽ giảm bớt giá trị danh mục đầu tư xuống còn 200-250 tỷ đồng, so với mức 300 tỷ đồng cuối năm 2018. 

Còn mảng ngân hàng đầu tư, dự kiến dùng ngân sách khoảng 100 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng đầu tư, hoạt động bảo lãnh, đầu tư vốn mồi. Phấn đấu mang lại doanh thu 15 tỷ đồng. 

Ông Hiếu cho biết, HĐQT Rồng Việt nhận thấy có nhiều thử thách, dù kế hoạch trình cho cổ đông cũng đã rất thận trọng.

Chưa kể tình hình cạnh tranh trong khối các CTCK, nhất là khi nhiều CTCK vốn ngoại, nhất là vốn Hàn Quốc đã thâm nhập vào thị trường Việt Nam, với lợi thế tài chính dồi dào từ cổ đông mẹ, nhiều công ty đã có chính sách lãi suất rất cạnh tranh để thu hút khách hàng. 

Năm 2018, Rồng Việt phát triển thêm 5.125 tài khoản mới, nâng tổng số tài khoản của khách hàng tại công ty là 76.221 tài khoản. Giá trị giao dịch qua Rồng Việt là 61.269 tỷ đồng, tăng hơn 27%. 

Phan Hằng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục