Các sếp và cổ đông lớn vi phạm CBTT

(ĐTCK-online) Thông tin từ HOSE cho biết, các sếp và cổ đông lớn của các doanh nghiệp gồm CTCP công nghệ mạng và truyền thông (CMT), CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI), CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC) và CTCP Cáp Sài Gòn (CSG) đã vi phạm công bố thông tin.
Các sếp và cổ đông lớn vi phạm CBTT

Cụ thể, ông Lê Thành Trung, Thành viên HĐTQ kiêm Phó Giám đốc kiêm Nhân viên công bố thông tin của CMT đã bán 40.280 cổ phiếu CMT từ ngày 15/4 đến ngày 13/5 nhưng không công bố thông tin.

Bên cạnh đó, ông Đoàn Ngọc Minh, Trưởng Ban Kiểm soát của CTI đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTI chậm trễ so với quy định và ông Phạm Vĩnh Đức, Thành viên HĐQT của PNC đã mua 27.260 cổ phiếu PNC nhưng không công bố thông tin

Còn, CTCP Đầu tư Thái Bình, cổ đông lớn của CSG đã bán 378.000 cổ phiếu CSG vào ngày 18/4 làm số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống còn 1,462 triệu cổ phiếu (chiếm 4,91%) và không còn là cổ đông lớn của Công ty nhưng chậm báo cáo về sở hữu cổ đông lớn.

T.Thanh
T.Thanh

Tin cùng chuyên mục