Doanh nghiệp lữ hành kỳ vọng mùa du lịch Tết Nhâm Dần

0:00 / 0:00
0:00
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày vừa qua, nhiều điểm đến đã nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng mùa du lịch Tết Nhâm Dần sẽ giúp ngành kinh tế xanh thực sự trở lại “đường đua”.
Du lịch Trà Sư mùa nước nổi là thời điểm cảnh thiên nhiên đẹp nhất. Du lịch Trà Sư mùa nước nổi là thời điểm cảnh thiên nhiên đẹp nhất.

Những ngày đầu năm mới 2022, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước hân hoan đón những du khách nội địa đầu tiên tới xông đất. Tại TP.HCM, đích thân Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cùng lãnh đạo Sở Du lịch đã tổ chức Lễ đón khách du lịch đầu năm 2022 đến địa phương này tại khu vực ga đến quốc nội, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Mặc dù chỉ đón khoảng 200 du khách nội địa, một con số nhỏ bé so với trước khi Covid-19 ập đến, nhưng đây là sự kiện đặc biệt của Thành phố, bởi trong 2 năm qua, ngành kinh tế xanh TP.HCM gần như đóng băng vì Covid-19.

Cũng trong ngày đầu năm 2022, Hà Nội đã đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Tokyo (Nhật Bản) tại sân bay Nội Bài, do Hãng hàng không Vietjet thực hiện, với 143 hành khách. Sự kiện diễn ra trong không khí phấn khởi, hứa hẹn nhiều khởi sắc cho ngành công nghiệp không khói Thủ đô.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, khách du lịch đến Hà Nội chủ yếu là khách nội địa, với khoảng 60.000 lượt khách.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong đợt Covid-19 lần thứ tư, nhiều doanh nghiệp du lịch đã chủ động xây dựng sản phẩm, chương trình tour hấp dẫn. Tiêu biểu như tour Cổ Loa bằng xe đạp, tour Đồng Mô - Ba Vì - Làng cổ Đường Lâm bằng xe đạp, tour kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội, tour xe bus 2 tầng, tour caravan... Đặc biệt, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, Hà Nội có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới như: hoạt động chèo “SUP” trên sông Hồng; các hoạt động cắm trại tại các vùng ngoại thành Hà Nội...

Cũng là một địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhưng kể từ đầu năm 2022, thị trường du lịch Quảng Ninh đang có nhiều dấu hiệu “rã đông”. Chỉ tính riêng trong ngày đầu năm, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã đón gần 1.600 lượt khách tham quan, lưu trú và trải nghiệm thủy phi cơ. Để tiếp tục kích cầu du lịch, tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện giảm 50% phí tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử. Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón hàng ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Tại Lào Cai, du lịch cũng bắt đầu sôi động trở lại khi lượng khách nội địa tăng nhanh trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai cho biết, từ ngày 1-3/1/2022, công suất bình quân phòng nghỉ ước đạt khoảng 40%. Tổng lượt khách đến Lào Cai trong 3 ngày nghỉ ước đạt 30.200 lượt.

Đặc biệt, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đã đón khoảng 60.000 du khách trong 3 ngày đầu năm, trong đó có khoảng 1.000 khách quốc tế.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư, dịp Tết Dương lịch 2022, du khách chủ yếu chọn loại hình du lịch tham quan, sinh thái, nghỉ dưỡng, tự đặt dịch vụ và đi theo hình thức nhóm gia đình.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing Công ty TST Tourist cho biết, ngày 1/1, đơn vị này đã đưa những đoàn khách đầu tiên tham gia tour Cần Giờ, khám phá Thủ Đức - thành phố bên dòng sông xanh và các tour du lịch tỉnh Điện Biên. “Các tour gần đây đã thực sự thấy được niềm vui cũng như sự háo hức của du khách. Dù vậy, để phòng dịch, Công ty tập trung triển khai những đường tour ngắn, có độ ổn định và an toàn. Số lượng khách mỗi đoàn chỉ dưới 20 khách hoặc nhóm khách gia đình, đáp ứng nhanh mọi nhu cầu du lịch đa dạng của du khách”, ông Mẫn cho biết.

Hiện các doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào mùa du lịch Tết Nhâm Dần 2022, bởi năm nay kỳ nghỉ “vàng” kéo dài tới 9 ngày. CEO VietSense Travel Nguyễn Văn Tài cho hay, mặc dù thị trường khách phía Bắc chưa có dấu hiệu khởi sắc, nhưng rất đông du khách ở khu vực miền Trung và miền Nam đã hỏi và đặt tour cho dịp Tết Nhâm Dần.

“Mặc dù lượng khách chốt đặt tour chưa nhiều, nhưng dự đoán khoảng 1 đến 2 tuần nữa, khách miền Trung và miền Nam sẽ chốt tour vì du khách có xu hướng đặt tour sát ngày. Một số khách miền Nam chia sẻ đã đặt vé máy bay rồi”, ông Tài bật mí.

Trận chiến với Covid-19 lần thứ tư khiến hàng ngàn doanh nghiệp lữ hành vẫn chưa thể “rã đông”. Họ mong ngóng, kỳ vọng mùa du lịch Tết Nhâm Dần 2022 sẽ là bước đà quan trọng để người làm du lịch có thể thực sHôự trở lại “đường đua” vào mùa du lịch hè 2022.

Hồng Hạnh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục