Doanh nghiệp bị thiệt hại hối thúc thủ tục để trở lại hoạt động

Các nhà đầu tư chịu tổn thất lớn nhất do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra đang muốn sớm quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Doanh nghiệp bị thiệt hại hối thúc thủ tục để trở lại hoạt động

Ông Wu Hao Chinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Mỹ Thanh, công ty chuyên sản xuất tem nhãn cho sản phẩm may mặc rất vui mừng khi được thông tin về các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất, kinh doanh. “Chúng tôi đã dán thông báo với công nhân về việc tạm ngừng hoạt động do bị phá hủy. Giờ chúng tôi muốn thông báo về khoảng thời gian quay trở lại hoạt động”, ông Chinh nói.

Là một trong 19 doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề nhất, nhưng cho tới thời điểm này, ngay tại cổng công ty, thông báo về việc chi trả lương tháng 5 cho công nhân sẽ được chuyển vào ngày 5/6.

“Chúng tôi vẫn cam kết đảm bảo chi trả lương tháng 5 tính đủ đến ngày 31/5. Chúng tôi sốt ruột không chỉ vì nhà xưởng bị phá hoại, mà còn vì người lao động hàng ngày vẫn đến cổng Công ty để hỏi về ngày quay trở lại làm việc”, ông Wu Hao Chinh kể chi tiết khi kiến nghị các thủ tục thực hiện giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. “Chúng tôi rất muốn chính quyền địa phương có văn bản cụ thể thực hiện các yêu cầu này”, ông kiến nghị .

Cũng phải nói thêm, ngày 25 hàng tháng là ngày trả lương người lao động của các công ty trên địa bàn. Các doanh nghiệp rất muốn các giải pháp liên quan đến tiền lương của người lao động được công bố rõ trước thời điểm này để người lao động yên tâm. Cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp đề nghị được phép công bố chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để người lao động Việt Nam có thể nắm được và cùng phối hợp với doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan.

Ông Chang Min Ta, Tổng giám đốc Công ty Saigon Daryar Plastic (Bình Dương), doanh nghiệp sản xuất túi nhựa xuất khẩu 100% sang Nhật Bản đang hối thúc Công ty Bảo hiểm Bảo Minh nhanh chóng vào việc.

Tại Công ty May mặc Zeng Hsing, các công nhân đang sửa chữa lại văn phòng đã bị hủy hoại. Ông Tsai Chang Ti, Giám đốc Công ty cũng đang đợi hoàn tất các thủ tục về giám định để có thể xây sửa lại. “Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương có phương án giải quyết cụ thể về lao động, tiền lương cho người lao động trong những ngày phải tạm dừng hoạt động. Đặc biệt, chúng tôi đề nghị hỗ trợ các thủ tục xuất nhập khẩu và biện pháp đảm bảo toàn tính mạng, tài sản cho nhà đầu tư, vì hiện tại nhiều loại giấy tờ của doanh nghiệp đang bị thất lạc”, ông Tsai Chang Ti nói.

Trong buổi làm việc với các doanh nghiệp để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, ông Trần Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cam kết sẽ phối hợp với từng doanh nghiệp xử lý các vấn đề cụ thể.

Tuyết Ánh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục