Đồ hộp Hạ Long (CAN): Từ biến cố thực phẩm bẩn đến bấp bênh phương án huy động vốn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Vụ bê bối thịt nhiễm dịch không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Đồ hộp Hạ Long, mà còn khiến kế hoạch phát hành cổ phiếu và lộ trình xây nhà máy mới gặp nhiều thách thức. 
Đồ hộp Hạ Long (CAN): Từ biến cố thực phẩm bẩn đến bấp bênh phương án huy động vốn

Quyết định dừng sản xuất tạm thời

Vừa qua, Công an TP. Hải Phòng đã bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, mã CAN) cùng ba nhân viên liên quan đến trách nhiệm quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Trước đó, 9 bị can đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố để điều tra mở rộng vụ việc sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm đồ hộp tại Halong Canfoco. Các đối tượng đã thu gom, tập kết số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh và đưa về công ty để sản xuất thực phẩm đóng hộp, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tổng khối lượng thịt lợn được tập kết trong kho lên tới 120 tấn. Qua kiểm nghiệm, số thịt này đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Cơ quan công an xác định, trong số 120 tấn thịt lợn nói trên, doanh nghiệp đã đưa khoảng 2 tấn vào chế biến, đóng gói thành phẩm đồ hộp.

Halong Canfoco khẳng định, việc tiếp nhận lô nguyên liệu được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, chứng từ kiểm dịch hợp pháp, đầy đủ và hợp lệ do bên bán cung cấp và đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp theo quy định. Việc các đối tượng bên bán thực hiện hành vi làm giả giấy tờ để đưa nguyên liệu vào lưu thông là hành vi lừa dối doanh nghiệp. Nội dung này đã được cơ quan chức năng của Nhà nước ghi nhận và đã tiến hành khởi tố các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, sự việc đã được Công ty phát hiện và xử lý từ tháng 09/2025, nhưng đến nay truyền thông và người tiêu dùng mới nắm được thông tin.

Ngay lập tức, một làn sóng tẩy chay quy mô lớn đã bùng phát trên các nền tảng mạng xã hội và lan rộng ra thực tế. Tại nhiều nơi, người dân không chỉ ngừng mua mới mà còn mang các sản phẩm đã mua trước đó đến trả lại cửa hàng hoặc vứt bỏ vì lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe; trong khi nhiều siêu thị, cửa hàng cũng nhanh chóng gỡ các sản phẩm liên quan đến thịt của Halong Canfoco khỏi kệ bán.

Trước phản ứng dữ dội của người tiêu dùng, theo thông báo mới nhất ngày 10/01, HĐQT CAN đã thống nhất chủ trương tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hợp Hạ Long - Hải Phòng, với thời gian tạm dừng sản xuất dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12/01/2026. Việc kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian tạm dừng sẽ căn cứ vào diễn biến thực tế và được báo cáo HĐQT xem xét, quyết định tiếp theo.

Thách thức phương án tăng vốn

Đáng chú ý, bê bối thực phẩm bẩn xuất hiện cùng hành động quay lưng của người tiêu dùng diễn ra ngay thời điểm CAN đang triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào năm 2026.

Tại ĐHĐCĐ bất thường 2025 ngày 11/12, CAN đã thông qua phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/CP chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, để tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

Tổng số vốn thu về theo giá chào bán đạt 75 tỷ đồng. Công ty dự kiến dùng 50 tỷ đồng cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp (gồm 42 tỷ đồng chi phí xây dựng và 8 tỷ đồng mua sắm thiết bị), và 25 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động để thanh toán cho nhà cung cấp và đối tác.

Hiện, giá cổ phiếu CAN trên thị trường chứng khoán đang ở mức 29.200 đồng/CP (đóng cửa phiên 09/01), gần gấp đôi giá chào bán.

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét 2025, cổ đông lớn nhất của CAN là Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam - CTCP nắm hơn 27,7%, tiếp sau đó là ông Nguyễn Văn Bình giữ 6,72% vốn điều lệ CAN. Như vậy, hơn 65% vốn của CAN đang nằm trong tay các cổ đông khác, nhưng bê bối đầu vào sản phẩm bẩn sẽ là thách thức cho tính khả thi phương án chào bán cổ phiếu của CAN.

Thậm chí, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cũng là điều cần quan tâm. Sau khi doanh thu thuần đạt 864 tỷ đồng vào năm 2021, CAN đã bước vào một giai đoạn tăng trưởng âm kéo dài. Doanh thu doanh nghiệp liên tục trượt dốc qua các năm, từ 806 tỷ đồng năm 2022 xuống còn 742 tỷ đồng năm 2023 và chỉ còn 682 tỷ đồng vào năm 2024. Điều này cho thấy Công ty đang gặp khó khăn trong việc duy trì thị phần hoặc đối mặt với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, khiến sức mua các sản phẩm đồ hộp truyền thống bị suy giảm đáng kể.

Song song với đà giảm doanh thu, từ mức lãi 29 tỷ đồng vào năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng liên tục sụt, giảm còn 16 tỷ đồng năm 2022, 12 tỷ đồng năm 2023 và rơi xuống còn 2 tỷ đồng vào năm 2024. Biên lợi nhuận ròng 2024 còn chưa đến 1%.

Đến 9 tháng đầu năm 2025, tình hình vẫn chưa có sự cải thiện hơn đáng kể khi doanh thu thuần của CAN tiếp tục giảm gần 11% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 470 tỷ đồng. Nhưng nhờ giá vốn và một vài chi phí giảm mạnh hơn đã giúp lợi nhuận sau thuế sau cùng vẫn đạt hơn 11,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 5,8 tỷ đồng.

Sự suy yếu về nội lực kinh doanh khiến EPS của CAN đã rơi mạnh từ mức 5.884 đồng (năm 2021) xuống chỉ còn 425 đồng vào năm 2024, thể hiện khả năng sinh lời trên mỗi cổ phần đang ở mức rất thấp.

Nếu việc tăng vốn thành công nhưng doanh nghiệp không thể cải thiện về lợi nhuận, chỉ số EPS sẽ tiếp tục bị kéo giảm xuống sâu hơn nữa do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng gấp đôi. Điều này khiến thương vụ trở nên kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, khi họ phải bỏ ra 15.000 đồng để sở hữu một cổ phiếu có mức sinh lời đang suy giảm, đặc biệt là trong biến cố hiện tại.

Câu hỏi với những kế hoạch cũ

Tại ĐHĐCĐ bất thường, Halong Canfoco còn thông qua phương án di dời nhà máy và lựa chọn địa điểm thuê đất để xây dựng nhà máy mới.

Hiện nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty đang nằm trong diện quy hoạch của TP. Hải Phòng, do đó Công ty cần trả lại mặt bằng hiện tại cho Thành phố trong thời gian tới.

“Trong trường hợp Thành phố có quyết định thu hồi đất mà Công ty chưa chuẩn bị được nhà máy sản xuất mới, Công ty sẽ đứng trước rủi ro phải ngừng hoặc tạm dừng sản xuất, gây hậu quả nghiêm trọng tới hoạt động liên tục của Công ty”, ban lãnh đạo cho biết.

Vậy nên, Công ty đã đưa ra phương án di dời nhà máy đến Khu công nghiệp Nam Đình Vũ trên diện tích lô đất 2 ha, thời gian 34 năm (đến năm 2059). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 166 tỷ đồng, tập trung vào sản xuất đồ hộp từ thịt, rau củ và các loại xúc xích với công suất kỳ vọng đạt 20 triệu sản phẩm/năm, mang về doanh thu dự kiến 600 tỷ đồng mỗi năm.

Theo lộ trình đề ra, Công ty dự kiến khởi công xây dựng dự án vào quý II/2026. Đến quý II/2027 sẽ chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động.

Một phần vốn huy động thêm của CAN có thể đổ vào cho dự án này. Nhưng trong bối cảnh niềm tin tiêu dùng đang sụt giảm nghiêm trọng và lãnh đạo bị bắt, kế hoạch “về nhà mới” của Đồ hộp Hạ Long đang đối mặt với những thách thức mới, lộ trình thực hiện dự án theo đó có thể bị ảnh hưởng.

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục