Bắt 2 nguyên lãnh đạo Công ty Tân Thuận bán đất cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Chiều 6/1/2020 Công an TP.HCM xác nhận đã bắt 2 người nguyên là lãnh đạo Công ty Tân Thuận (Công ty 100% vốn nhà nước thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM) vì liên quan đến sai phạm nghiêm trọng khi bán khu đất rộng hơn 30 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè với giá 1,29 triệu đồng/m2 cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Khu đất vàng bán giá bèo cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai Khu đất vàng bán giá bèo cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối ông Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận, 100% vốn nhà nước thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM). 

Hai bị can này bị bắt để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật Hình sự (2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Theo điều tra ban đầu, 2 bị can này bị khởi tố, bắt giam vì liên quan đến sai phạm nghiêm trọng khi bán khu đất rộng hơn 30 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè với giá "bèo" chỉ 1,29 triệu đồng/m2 cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM  đã  khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Công Thiện; Khiển trách ông Nguyễn Văn Minh... vi có khuyết điểm, vi phạm và liên quan đến việc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ TP.HCM.

Vụ việc này còn liên quan ông Tất Thành Cang. Trong giai đoạn trên, ông Tất Thành Cang tự ký cho phép Công ty Tân Thuận chuyển nhượng khu đất cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. 

Cụ thể, ngày 19/4/2017, Công ty Tân Thuận họp Hội đồng Xây dựng giá bất động sản kinh doanh. 5 ngày sau, ngày 24/4/2017, Công ty Tân Thuận và Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai họp bàn phương án chuyển nhượng khu đất. 1 ngày sau, ngày 25/4/2017, Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận là ông Trần Công Thiện trình tờ trình số 354/TTr-TT trình lên Hội đồng Thành viên Công ty Tân Thuận.

Cũng chỉ 1 ngày sau, ngày 26/4/2017, chính ông Trần Công Thiện thay mặt Hội đồng Thành viên tiếp tục trình lên lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Phòng Quản lý Đầu tư – Kinh doanh Vốn (Văn phòng Thành ủy) về phương án chuyển nhượng đất và hợp tác với Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. 

Giai đoạn này, ông Nguyễn Thiện Nhân đã được cử về làm Bí thư Thành ủy TP.HCM (ngày 10/5/2017). Tuy nhiên, ông Tất Thành Cang với vị trí là Phó Bí thư thường trực đã không thông qua Thành ủy, quyết định không đúng thẩm quyền khi chấp thuận thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận được chuyển nhượng đất cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Theo xác minh của Thành ủy TP.HCM, tổng giá trị chuyển nhượng khu đất vào thời điểm đó là 419 tỷ đồng (1,29 triệu đồng/m2), nhưng giá trị thị trường được xác định khoảng 2.000 tỷ đồng. 

Sau vụ việc, ngành chức năng đã hủy hợp đồng chuyển nhượng và Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã trả lại đất. 

Bắt 2 nguyên lãnh đạo Công ty Tân Thuận bán đất cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai ảnh 1

Vụ việc còn liên quan tới ông Tất Thành Cang, cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

Sau đó, cuối năm 2018, Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII) đã thông qua việc thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức: cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng như: vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc; vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ TP.HCM; vi phạm "các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp".

Ngoài ra, ông Cang còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật.

Hiện ông Tất Thành Cang là thành ủy viên, giữ chức vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM.

Ngô Nguyên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục