Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ đi công tác nhiệm kỳ nước ngoài.
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định: Bổ nhiệm ông Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Australia thay ông Hoàng Minh Sơn hết nhiệm kỳ;

Bổ nhiệm ông Tô Quốc Tuấn, hàm Vụ trưởng, Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc, thay ông Nguyễn Sỹ Hồng hết nhiệm kỳ;

Bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Hải, Vụ trưởng - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản thay cho ông Trần Đức Bình hết nhiệm kỳ;

Bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng, Ủy ban Biên giới Quốc gia, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc thay cho ông Phạm Thanh Bình hết nhiệm kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm đi công tác nhiệm kỳ. Phó Thủ tướng khẳng định, đây là sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng Bộ và Lãnh đạo Bộ đối với phẩm chất, năng lực của các cán bộ.

Cho rằng, đây là những địa bàn hết sức quan trọng, Phó Thủ tướng mong muốn các vị tân Tổng Lãnh sự sẽ nỗ lực hết sức mình nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa… giữa các địa phương của Việt Nam với từng địa bàn, cũng như thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung.

Chúc các vị tân Tổng Lãnh sự có một nhiệm kỳ thành công, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các vị trưởng cơ quan đại diện xây dựng tập thể cơ quan đại diện đoàn kết, tiếp tục đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại đất nước.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm đi công tác nhiệm kỳ lần này, ông Trịnh Đức Hải bày tỏ vinh dự khi được Lãnh đạo Bộ tin tưởng phân công nhiệm vụ mới.

Ông Trịnh Đức Hải khẳng định, ông và các cán bộ được cử đi công tác nhiệm kỳ sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc được giao, xứng đáng với sự tin cậy của tập thể Lãnh đạo Bộ.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao ảnh 1

* Ngày 11/12, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao quyết định bổ nhiệm và điều động công tác cho các cán bộ.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định: Tiếp nhận và điều động ông Phạm Bình Đàm, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia;

Tiếp nhận và điều động ông Phạm Đăng Dương, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mông Cổ, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao;

Tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Minh Trí, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraine, hết nhiệm kỳ về nước, trở lại công tác tại Vụ châu Âu;

Cử ông Nguyễn Đăng Thắng, Phó Vụ trưởng, Trung tâm Nghiên cứu chính sách biển, Ủy ban Biên giới quốc gia, làm Quyền Vụ trưởng, Trung tâm Nghiên cứu chính sách biển, Ủy ban Biên giới quốc gia;

Cử ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi, phụ trách Vụ Trung Đông - châu Phi;

Cử ông Vũ Viết Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, phụ trách Cục Quản trị Tài vụ.

Theo VGP

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục