Điểm tin quốc tế nổi bật sáng 18/12

(ĐTCK) Chứng khoán toàn cầu nhanh và giá vàng nhanh chóng giảm trở lại khi các nhà đầu tư không dám đánh cược với quyết định sắp tới của FED sẽ được đưa ra sau cuộc họp 2 ngày đang diễn ra.
Giới đầu tư Phố Wall nhanh chóng thận trọng trở lại sau 1 phiên hứng khởi - Ảnh: Reuters Giới đầu tư Phố Wall nhanh chóng thận trọng trở lại sau 1 phiên hứng khởi - Ảnh: Reuters

Phố Wall nhanh chóng đảo chiều: Sau phiên phục hồi mạnh ngày 16/12, chứng khoán Mỹ đã nhanh chóng giảm trở lại trong phiên 17/12 khi nhà đầu tư không dám đánh cược vào cuộc họp của FED đang diễn ra.

Một trong những lý do chính khiến FED còn chần chừ cắt giảm gói QE3 là những bế tắc trong cuộc đàm phán ngân sách giữ 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ, khiến Chính phủ Mỹ phải tạm ngừng hoạt động 2 tuần hồi tháng 10. Tuy nhiên, mới đây, 2 đảng này đã đạt được thỏa thuận ngân sách, chấm dứt 3 năm đấu tranh căng thẳng. Ngân sách chỉ còn đợi thủ tục cuối là cuộc bỏ phiếu thông qua tại Thượng viện vào thứ Tư (18/12).

Dữ liệu khác cho thấy, thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ trong quý III/2013 giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm. Điều này lại củng cố cho khả năng FED cắt giảm gói QE3 ngay trong tháng tới.

Tuy nhiên, một dữ liệu khác được công bố cho thấy, giá tiêu dùng Mỹ gần như không thay đổi trong tháng 11, nhưng tính theo năm, nó có tốc độ tăng mức thấp nhất 4 năm. Dữ liệu này giúp cho FED có khả năng duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.

Kết thúc phiên 17/12, Dow Jones giảm 9,31 điểm (-0,06%), xuống 15.875,26 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 5,54 điểm (-0,31%), xuống 1.781,00 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 5,84 điểm (-0,14%), xuống 4.023,68 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm trở lại: Chỉ sau đúng 1 phiên tăng điểm nhờ dữ liệu kinh tế khả quan, chứng khoán châu Âu đã trở lại xu hướng quen thuộc của 4 phiên trước đó là giảm điểm.

Dữ liệu hôm qua cho thấy, lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn còn rất thấp. Giá tiêu dùng khu vực Liên minh châu Âu giảm trong tháng 11, trong khi tỷ lệ lạm tính theo năm nhích lên 0,9%. Ở Anh, tỷ lệ lạm phát trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm, ở mức 2,1% hàng năm.

Viện kinh tế ZEW của Đức hôm qua công bố chỉ số kỳ vọng kinh tế tháng 12 cho thấy triển vọng kinh tế Đức khả quan. Chỉ số ZEW đo triển vọng kinh tế tháng 12 tăng lên 62,0 so với 54,6 trong tháng 11 và vượt xa mứ dự báo 55,0​​. Đức là đầu tàu của kinh tế châu Âu, vì vậy, triển vọng kinh tế Đức khả quan sẽ hỗ trợ nhiều cho kinh tế khu vực.

Kết thúc phiên 17/12, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 36,01 điểm (-0,55%), xuống 6.486,19 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 78,44 điểm (-0,86%), xuống 9.085,12 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 51,24 điểm (-0,24%), xuống 4.068,64 điểm.

Chứng khoán châu Á trái chiều: Thị trường chứng khoán Nhật Bản hồi phục trở lại nhờ thông tin Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ thông qua dự thảo ngân sách 2014 vào ngày 24/12. Tổng ngân sách ban đầu của Nhật Bản cho tài khoá 2014, bắt đầu từ tháng 4/2014, có thể đạt mức cao kỷ lục là 96.000 tỷ yên. Tuy nhiên, chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông vẫn tiếp tục giảm điểm do thông tin kinh tế không mấy khả quan của Trung Quốc được công bố trước đó.

Kết thúc phiên 17/12, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 125,72 điểm (+0,83%), đạt 15.278,63 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 45,43 điểm (-0,20%), xuống 23.069,23 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 9,78 điểm (-0,45%), xuống 2.151,08 điểm.

Giá vàng giảm trở lại: Chờ đợi thông tin từ cuộc họp của FED diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/12, giới đầu tư thận trọng trong phiên 17/12 khiến giá vàng đi ngang theo xu hướng giảm nhẹ trong phiên giao dịch này.

Kết thúc phiên 17/12, giá vàng giao ngay trên sàn New York giảm 9,6 USD/ounce (+0,77%), xuống 1.231,10 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2/2014 giảm 14,3 USD (-1,15%), xuống 1.230,1 USD/ounce.

Giá dầu giảm: Ngay sau khi có phiên tăng mạnh nhờ dữ liệu kinh tế lạc quan, giá dầu đã giảm trở lại trong phiên 17/12.

Kết thúc phiên 16/12, giá dầu thô tại thị trường New York giảm 0,26 USD (-0,27%), xuống 97,22 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,15 USD (-1,04%), xuống 109,41 USD/thùng.

 

T.Lê tổng hợp
T.Lê tổng hợp

Tin cùng chuyên mục