Dịch COVID-19: Nam Phi ghi nhận khoảng 4.000 trường hợp tái nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
Quan chức Nam phi nhận định tình trạng tái nhiễm này có thể phần lớn là do biến thể của virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện tại Nam Phi.
Người dân chờ làm xét nghiệm COVID-19 tại Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: THX/TTXVN). Người dân chờ làm xét nghiệm COVID-19 tại Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: THX/TTXVN).

Chủ tịch Ủy ban Tư vấn liên bộ về vắcxin của Nam Phi Barry Schoub cho biết các cơ quan chức năng nước này đã ghi nhận khoảng 4.000 trường hợp tái mắc bệnh COVID-19.

Phát biểu tại hội thảo trực tuyến, ông Schoub nhận định tình trạng tái nhiễm này có thể phần lớn là do biến thể của virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện tại Nam Phi.

Các nhà khoa học Nam Phi đã phát hiện biến thể 501Y.V2 hoặc B.1.351 vào tháng 10 năm ngoái và đây là chủng virus phổ biến hiện nay tại nước này.

Với hơn 1,51 triệu ca nhiễm và gần 50.000 trường hợp tử vong, Nam Phi đang là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh ở châu Phi.

Chính phủ Nam Phi dự kiến trong ngày 25/2 sẽ công bố kết quả nghiên cứu về biến thể 501Y.V2 trên các khía cạnh khả năng lây nhiễm, khả năng tái nhiễm và mức độ nghiêm trọng đối với người nhiễm, tuy nhiên chương trình này đã bị hoãn.

Biến thể 501Y.V2 đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng về số ca dương tính, số người nhập viện và tăng tỷ lệ tử vong tại Nam Phi từ cuối tháng 12/2020 đến đầu tháng 2/2021. Riêng ở tỉnh Western Cape, tốc độ lây lan nhanh hơn 50% so với đợt đầu tiên.

Từ việc mất 107 ngày để đạt mức 100.000 trường hợp nhiễm COVID-19 trong đợt đầu tiên, Western Cape chỉ mất 54 ngày trong đợt thứ hai với số lượng ca nhiễm tương đương, có nghĩa là virus lây lan với tốc độ gấp đôi.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục