Ban lãnh đạo GVR thông tin, Tập đoàn ước đạt hơn 11.500 tỷ đồng doanh thu và 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm.
Đánh giá về tình hình thị trường, xu hướng giá cao su trong năm nay, ông Trần Thanh Phụng, Phó tổng giám đốc GVR chia sẻ, những khó khăn liên quan đến thị trường cao su sẽ là chính sách thuế, việc Trung Quốc giảm giá lốp xe, chi phí vận tải tăng cao và ảnh hưởng từ thuế quan của Mỹ.
Trong đó, vấn đề mà cổ đông và thị trường quan tâm nhất là tác động của chính sách thuế quan của Mỹ. Trước đó, đầu năm 2025, GVR dự báo đây là thời điểm mở đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới của ngành cao su, khi cung – cầu dần tái cân bằng và thị trường có dấu hiệu phục hồi.
Tuy nhiên, đến tháng 4/2025, các điều chỉnh mới trong chính sách thuế quan của Mỹ đã tạo ra những ảnh hưởng nhất định. Ban lãnh đạo Tập đoàn đánh giá tác động này trên hai phương diện: trực tiếp và gián tiếp.
Ở góc độ trực tiếp, lượng cao su của Việt Nam nói chung và GVR nói riêng xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm khoảng 8% nên mức độ ảnh hưởng là không lớn. Tuy nhiên, tác động gián tiếp lại đáng lưu ý hơn, khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng do thuế quan áp lên nhiều quốc gia. Hệ quả là các sản phẩm sử dụng nguyên liệu cao su bị ảnh hưởng, từ đó tác động trở lại đến giá nguyên liệu và tâm lý thị trường.
Từ đánh giá tổng thể, ban lãnh đạo GVR cho rằng chính sách thuế của Mỹ có ảnh hưởng, nhưng cần đặt trong mối tương quan với các yếu tố thuận lợi khác. Một trong những yếu tố tích cực là sự thay đổi cán cân cung – cầu toàn cầu. Theo dữ liệu từ các tổ chức cao su quốc tế, năm 2025, nguồn cung thị trường dự kiến thiếu hụt khoảng 800.000 tấn cao su. Từ năm 2026 trở đi, mức thiếu hụt sẽ tăng lên hơn 1 triệu tấn/năm, riêng năm 2028 dự kiến thiếu gần 2 triệu tấn.
“Tập đoàn dự báo giá cao su bình quân năm 2025 sẽ không thấp hơn năm 2024. Cụ thể, nếu giá bình quân năm 2024 ở mức 43 triệu đồng/tấn, thì năm 2025 dự kiến dao động khoảng 46 – 47 triệu đồng/tấn”, ông Phụng nói và thông tin thêm, trong 6 tháng đầu năm, GVR ghi nhận mức giá bán bình quân gần 52 triệu đồng/tấn. Hiện tại, giá bán dao động quanh mốc 50 triệu đồng/tấn. Từ nay đến cuối năm, giá có thể điều chỉnh nhẹ do yếu tố mùa vụ, nhưng các yếu tố nền tảng chưa thay đổi. Do đó, ngay cả trong trường hợp giá giảm thêm 4 – 5 triệu đồng/tấn, bình quân cả năm vẫn cao hơn mức của năm 2024.
Chia sẻ về định hướng phát triển 2026 – 2030 phải đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc GVR cho biết Tập đoàn đã xây dựng các định hướng chiến lược mới, do quỹ đất cao su trong nước không còn dư địa để mở rộng.
“Một số địa phương đang có chủ trương thu hồi đất cao su phục vụ các công trình quốc gia, dự án phát triển hạ tầng, an sinh xã hội hoặc đầu tư kinh tế với lý do hiệu quả sử dụng đất cao su thấp. Do đó, việc mở rộng sản xuất trong nước được đánh giá là không khả thi, thậm chí diện tích có xu hướng giảm dần”, ông Hưng nhận định.
Trước thực trạng này, GVR tiếp tục chủ động mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể, tại Lào, Tập đoàn dự kiến phát triển khoảng 30.000 ha cao su. Hiện nay, GVR đang thuê đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, kết quả cụ thể sẽ được báo cáo sau.
Tại Campuchia, GVR tiếp tục mở rộng thêm 40.000 ha cao su. Các khảo sát ban đầu cho thấy tính khả thi cao. Như vậy, tổng diện tích cao su dự kiến mở rộng thêm tại hai quốc gia lên tới 70.000 ha, nhằm đảm bảo duy trì sản lượng ổn định ở mức 500.000 – 600.000 tấn/năm trong giai đoạn tới.
|
Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc GVR |
Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, GVR hiện sở hữu công suất 134 MW và đang hướng tới quy hoạch hơn 2.400 MW trong giai đoạn 2026 – 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 33.200 tỷ đồng. Theo định hướng chiến lược, GVR sẽ hợp tác với các đối tác là PVN và EVN để triển khai nhiều dự án quy mô lớn, bao gồm khoảng 1.180 MW điện mặt trời tại bốn địa phương: Bình Dương, Bình Phước, Quảng Nam và Phú Yên; dự án thủy điện tích năng tại Đà Nẵng với công suất 1.200 MW và một dự án thủy điện có quy mô 41 MW cũng tại khu vực này.
Về tình hình thực hiện chiến lược phát triển khu công nghiệp của Tập đoàn, ông Đỗ Hữu Phước, Phó tổng giám đốc GVR cho biết, trong năm 2024 và năm 2025, Tập đoàn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 4 khu công nghiệp.
Tại KCN Hiệp Thạnh với quy mô 495,7 ha tại tỉnh Tây Ninh, hiện tại khu công nghiệp này đã được tỉnh thông qua quy hoạch chung và Tập đoàn đang triển khai các thủ tục song song đồng thời như: báo cáo nghiên cứu khả thi, đo đạc và thống kê đất đai. GVR định hướng khu công nghiệp này là xanh sạch, thế hệ mới và sử dụng năng lượng tái tạo và tuần hoàn kinh tế.
Với KCN Rạch Bắp mở rộng tại tỉnh Bình Dương quy mô 360 ha đang được đơn vị thành viên của Tập đoàn thúc đẩy nhanh, chuẩn bị vào bước thu hồi và giải phóng mặt bằng để có thể triển khai thực hiện đầu tư dự án tiếp theo.
Thứ ba là KCN Bắc Đồng Phú với quy mô 317 ha tại huyện Tân Lập, tỉnh Bình Phước. Vào ngày 19/08 tới đây, tỉnh Bình Phước chọn đây là một trong 7 dự án sẽ động thổ nên tất cả các nội dung chuẩn GVR đã nhờ tỉnh hỗ trợ cũng như là giao nhiệm vụ cho CTCP KCN Bắc Đồng Phú thực hiện các bước tiếp theo.
Cuối cùng là KCN Minh Hưng 3 với quy mô 483,7 ha tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Hiện nay, KCN này đang thực hiện các thủ tục về đất đai cũng như là các thủ tục về chủ trương đầu tư để có thể triển khai thực hiện đầu tư trong năm 2026.
“Tập đoàn sẽ rà soát và tiếp tục đăng ký tiếp các diện tích đã được phê duyệt quy hoạch nhưng chưa lập hồ sơ chủ trương đầu tư. Tổng cộng diện tích mà Tập đoàn và các đơn vị đăng ký chủ trương đầu tư trong giai đoạn tới đây là xấp xỉ 7.000 ha”, ông Phước chia sẻ.
Ngoài ra, về phương án phân phối lợi nhuận, Tập đoàn dự kiến chia cổ tức năm 2025 ở mức 4%/vốn điều lệ, tương ứng chi khoảng 1.600 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.
Kết thúc đại hội, tất cả tờ trình được thông qua.