ĐHCĐ VNDIRECT (VND): Đưa ra 3 kịch bản kinh doanh

(ĐTCK) Ngày 30/6, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) đã tổ chức ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 dựa trên 3 kịch bản.

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng giám đốc VNDIRECT cho biết, diễn biến của TTCK trong giai đoạn nửa đầu năm 2020 có sự khác biệt, khi các chỉ số chứng khoán và thanh khoản thị trường đều tăng mạnh trong bối cảnh tăng trưởng nền kinh tế giảm do ảnh hưởng của Covid-19. 

6 tháng đầu năm 2020, VNDIRECT ghi nhận tăng trưởng 58.000 tài khoản, chiếm 38% toàn thị trường. Ước tính trong nửa đầu năm 2020, VNDIRECT đạt hơn 40% so với kế hoạch cả năm, tương đương đạt trên 162 tỷ đồng, trong đó có những mảng hoạt động hoàn thành tỷ lệ rất cao như mảng giao dịch hoàn thành 87% so với kế hoạch. 

Chiến lược chung của VNDIRECT trong năm 2020 sẽ tăng chi phí đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, bao gồm công nghệ, hoạt động quản lý tài sản, củng cố và nâng cao chất lượng Ngân hàng đầu tư (IB), phát huy thế mạnh về năng lực quản lý dòng tiền.

Năm nay, VNDIRECT đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên 3 kịch bản. Thứ nhất, theo kịch bản cơ sở, các nhà đầu tư nước ngoài chưa hào hứng với thị trường Việt Nam trong năm nay, thị trường chủ yếu được đỡ bởi nhà đầu tư trong nước.

ĐHCĐ VNDIRECT (VND): Đưa ra 3 kịch bản kinh doanh ảnh 1

VN-Index kỳ vọng sẽ dao động trong khoảng 840 - 920 trong các quý tiếp theo. Thanh khoản trung bình thị trường ước tính tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Với kịch bản này, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận 405 tỷ đồng và lợi nhuận riêng Công ty mẹ là 403 tỷ đồng.

Thứ hai, ở kịch bản tích cực hơn, khi thị trường có các tín hiệu tích cực như Việt Nam được tăng tỷ trong trong MSCI Frontier Index, xu hướng nới lỏng tiền tệ toàn cầu sẽ hướng dòng vốn giá rẻ chảy vào các thị trường mới nổi, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng từ tháng 7/2020.

Ở kịch bản này, VN-Index tăng đến vùng 960 - 1.000 điểm và thanh khoản trung bình thị trường ước tính tăng 20,8% so với cùng kỳ. Công ty kỳ vọng sẽ đạt lợi nhuận đạt 490 tỷ đồng và lợi nhuận riêng Công ty mẹ là 484 tỷ đồng.

Thứ ba, ở kịch bản xấu nhất, những bất ổn bên ngoài như chiến tranh thương mại hay dịch bệnh Covid-19 kéo dài hơn dự kiến, sẽ tác động lên tâm lý của các nhà đầu tư. Theo đó, VN-Index sẽ rơi về vùng 740 - 810 điểm, thanh khoản trung bình thị trường ước tính tăng 5,8% so với năm 2019.

Ở kịch bản xấu, VNDIRECT giảm mục tiêu lợi nhuận còn 320 tỷ đồng và lợi nhuận riêng Công ty mẹ là 318 tỷ đồng.

Dựa trên các kịch bản đã đề ra cùng với dự báo TTCK, ông Quỳnh cho biết, VNDIRECT đã thống nhất xin ý kiến cổ đông thông qua kịch bản trung bình, tức với 1.875 tỷ đồng doanh thu và 405 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT VNDIRECT cho biết, trong năm 2020, Công ty tiếp tục tập trung vào dịch vụ kinh doanh, hạn chế tự doanh. Theo đó, Công ty sẽ tập trung phát triển mảng dịch vụ đầu tư đa kênh cho chiến lược khách hàng cá nhân, duy trì các chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ để giữ vững thị phần.

Theo VNDIRECT, tâm lý lo ngại và các biện pháp phong tỏa biên giới sẽ tác động tiêu cực đối với nền kinh tế thế giới cả hai hướng cung và cầu. Cụ thể, việc đóng cửa biên giới, tạm ngưng giao thương và đóng cửa nhà máy đang làm đứt gãy các chuỗi giá trị toàn cầu do thiếu hụt nguyên vật liệu. Về phía nguồn cung, dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến ngành bán lẻ, tiêu dùng hàng không và du lịch thế giới do tâm lý hoang mang và các lệnh phong tỏa.

Đối với triển vọng vĩ mô Việt Nam, tăng trưởng thấp trong bối cảnh nhiều thách thức và bất ổn bên ngoài Trước những tác động của dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có động thái mạnh mẽ để hỗ trợ nền kinh tế chống lại các tác động tiêu cực từ Covid-19.

Cụ thể, hàng loạt lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay ngắn hạn, lãi suất cho vay qua đêm được cắt giảm. Đồng thời, NHNN còn ban hành thông tư quy định về việc ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tuy nhiên, dư địa để NHNN tiếp tục giảm lãi suất điều hành không còn nhiều với nhu cầu tín dụng trong giai đoạn hiện nay khá thấp. Do đó, chính sách tài khoá có thể sẽ được ưu tiên sử dụng trong thời gian tới đây để hỗ trợ nền kinh tế. Với kịch bản cơ sở giả thiết việc dịch Covid-19 trên toàn cầu cơ bản được kiểm soát vào tháng 6, các nước sẽ ngừng phong tỏa biên giới và thương mại thông thương trở lại từ tháng 7.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải và dịch vụ sẽ cũng sẽ được khôi phục trở lại. Xét theo kịch bản này, kinh tế thế giới sẽ chịu tác động suy giảm trong 2 quý đầu năm, và tăng trưởng dương vào quý III/2020 cùng với việc phát huy tác dụng của các gói kích thích. Dự báo kinh tế Việt Nam có thể duy trì tăng trưởng ở mức 5 - 5,3%, đây là mức thấp trong vòng 20 năm trở lại đây.

VNDIRECT cũng có góc nhìn khá tích cực về diễn biến của TTCK trong giai đoạn nửa cuối năm khi Luật Chứng khoán mới được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng cổ phiếu, tăng cường tính minh bạch và bảo vệ tốt hơn lợi ích của các nhà đầu tư; đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ, từ đó giúp thu hút thêm các quỹ trong và ngoài nước vào thị trường chứng khoán Việt Nam và đẩy nhanh quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi.

Bên cạnh đó, TTCK Việt Nam có thể hưởng lợi lớn nhất từ việc nâng hạng của Kuwait nhờ nâng tỷ trọng trong MSCI Frontier Markets Index vào năm 2020. Dòng vốn từ các quỹ giao dịch theo chỉ số MSCI Frontier Markets Index và MSCI Frontier Markets 100 Index sẽ cải thiện thanh khoản thị trường cũng như thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. 

Việc thoái vốn của Chính phủ tại các doanh nghiệp niêm yết như CTCP Sữa Việt Nam (VNM), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX), Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEA), Tập đoàn FPT (FPT) và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) cũng sẽ được thực hiện trong ngắn hạn, có thể vào năm 2020.

Tuy nhiên, tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước sẽ khó cải thiện trong năm 2020 vì các nút thắt trong quá trình cổ phần hóa chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến định giá đất.

Năm 2019, VNDIRECT đạt doanh thu 1.502 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 383 tỷ đồng, hoàn thành 80% so với kế hoạch.

Hoàng Anh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục