ĐHCĐ Sacombank (STB) 2026: Đại hội xa..., nhưng tỷ lệ cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng nay (22/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã STB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm tài chính 2025 tại Phú Thọ khiến số cổ đông trực tiếp tham dự giảm, nhưng tỷ lệ biểu quyết lại tăng lên mức hơn 80%.
ĐHCĐ Sacombank (STB) 2026: Đại hội xa..., nhưng tỷ lệ cao

Tại thời điểm 9 giờ 22 phút, đại hội ghi nhận 140 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho hơn 1,5 tỷ cổ phần, tương đương 80,6011% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Con số này tạo nên một “nghịch lý nhẹ”: số người tham dự giảm mạnh so với kỳ đại hội năm trước, nhưng tỷ lệ đại diện lại cao hơn đáng kể.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024 diễn ra ngày 25/4/2025 tại TP.HCM có 1.031 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện hơn 1,25 tỷ cổ phần, tương đương 66,3731% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sự chênh lệch này phần nào đã được “dự báo trước”. Phần lớn cổ đông của Sacombank tập trung tại phía Nam, trong khi địa điểm tổ chức năm nay lại ở Phú Thọ, khiến hành trình tham dự trở nên… dài hơn thường lệ. Trước đại hội cũng xuất hiện thông tin về việc không có hỗ trợ chi phí đi lại, nên “động lực di chuyển” của cổ đông nhỏ lẻ có phần suy giảm.

Việc đại hội không còn tổ chức tại TP.HCM trong tương lai cũng không phải điều quá bất ngờ, khi ngay tại kỳ họp này, Sacombank đã trình cổ đông phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Theo ông Phan Đình Tuệ, Thành viên HĐQT, trụ sở hiện tại của ngân hàng chưa nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM. Vì vậy, việc chuyển địa điểm được xem là cần thiết nhằm phù hợp hơn với định hướng phát triển và tăng cường nhận diện thương hiệu trong giai đoạn mới.

Một điểm đáng chú ý khác là phần thảo luận - vốn luôn được chờ đợi - năm nay diễn ra theo cách khá “trật tự”: cổ đông không hỏi trực tiếp mà gửi câu hỏi bằng văn bản lên đoàn chủ tọa. Nội dung xoay quanh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu đến 31/12/2025 tiếp tục là tâm điểm.

Theo ban lãnh đạo, sau nhiều năm triển khai, Sacombank đã xử lý phần lớn các tồn đọng, với tỷ lệ trích lập dự phòng đạt khoảng 100%. Phần việc còn lại mang tính then chốt là xử lý số cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê - được xem là “nút thắt cuối” của toàn bộ đề án.

Tuy nhiên, đây cũng là nội dung có tính chất phức tạp và phụ thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Đại diện Ngân hàng cho biết đã xây dựng phương án, trình cơ quan quản lý và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Kỳ vọng trong năm nay, phương án sẽ được phê duyệt để khép lại quá trình tái cơ cấu kéo dài nhiều năm.

Liên quan đến kế hoạch kinh doanh, trước băn khoăn của cổ đông về mục tiêu lợi nhuận năm 2026 ở mức 8.100 tỷ đồng - trong bối cảnh ngân hàng đã trích lập dự phòng lớn trong năm 2025 - ban lãnh đạo cho biết đây là kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thận trọng.

Trong giai đoạn hiện tại, Sacombank ưu tiên củng cố nền tảng an toàn, gia tăng bộ đệm dự phòng, nâng cao chất lượng tài sản và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn. Đồng thời, ngân hàng vẫn dành dư địa để xử lý dứt điểm các tồn đọng còn lại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tài sản và nợ xấu.

Toàn cảnh ĐHCĐ 2026

Toàn cảnh ĐHCĐ 2026

Cập nhật thêm về kết quả kinh doanh, trong quý I/2026, dư nợ tín dụng của Sacombank đạt gần 627.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, bám sát định hướng tăng trưởng thận trọng và phù hợp với hạn mức được cấp.

Trong 3 tháng đầu năm, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận đạt 3.572 tỷ đồng, tương đương khoảng 41% kế hoạch cả năm.

Nhuệ Mẫn+Thùy Vinh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục