Đeo khẩu trang lái ô tô, uống cafe, đi mua sắm... thời virus Corona

(ĐTCK) Nhiều người đeo khẩu trang trong các hoạt động thường nhật sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona.
Sáng ngày 31/1, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona, nhiều người sử dụng khẩu trang ngay cả khi làm việc hoặc giải trí.
Đôi bạn trẻ thể hiện tình cảm vẫn không quên đeo khẩu trang tại khu vực Hồ Gươm trong sáng 31/1. 
Trong các quán cafe sang chảnh tại các trung tâm thương mại lớn cũng không thiếu cảnh khách vừa uống cafe vừa đeo khẩu trang.
Vừa nói chuyện vừa đeo khẩu trang cũng vẫn được bỏ qua trong những ngày lo ngại virus corona.
Trong các trung tâm thương mại, hầu hết các nhân viên bán hàng cũng đeo khẩu trang đón khách. 
2 nhân viên của một cửa hàng đang trong giờ nghỉ nhưng cũng không bỏ khẩu trang. 
Shopping cũng khá "khó thở" vì phải đeo khẩu trang.
Nhân viên bảo vệ một cửa hiệu thời trang lớn cho biết lượng khách hàng tới không nhiều trong mấy ngày gần đây.
Khẩu trang đang là phụ kiện khó thiếu trong những ngày này tại Hà Nội.
Theo thông tin chính thức, Việt Nam đã có 5 người nhiễm virus corona, trong đó có 3 người Việt Nam.

Dũng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục