Đến Tuyên Quang trải nghiệm du lịch trọn vẹn

0:00 / 0:00
0:00
Tối 1/4, tại huyện Lâm Bình, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2022 với chủ đề: “Du lịch Tuyên Quang – An toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022, nhằm tạo cơ hội để kết nối các sản phẩm văn hóa - du lịch của tỉnh với cả nước và quốc tế, tạo bước phát triển mới cho du lịch Tuyên Quang, tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động với nhiều sự kiện, sản phẩm du lịch độc đáo như: Hoạt động bay khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022, Giải đua thuyền kayak mở rộng, Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn và các tour trải nghiệm tham quan rừng nguyên sinh, hang động, thác nước, ngắm hoa lê, hoa mộc miên, cắm trại, săn mây, khám phá Làng văn hóa du lịch cộng đồng…

Cũng theo ông Hoàng Việt Phương, Tuyên Quang xác định đến năm 2025, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng và đặt mục tiêu đón 2,2 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022. Trên cơ sở đó, tháng 9/2022, tỉnh Tuyên Quang dự kiến tổ chức Lễ hội thành Tuyên gắn với Lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO cho Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”.

Anh hùng vũ trụ Phạm Tuân, Thường trực Hội đồng tư vấn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận kỷ lục Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lớn nhất Việt Nam cho tỉnh Tuyên Quang và Hãng hàng không Vietjet.

Anh hùng vũ trụ Phạm Tuân, Thường trực Hội đồng tư vấn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận kỷ lục Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lớn nhất Việt Nam cho tỉnh Tuyên Quang và Hãng hàng không Vietjet.

Bên cạnh đó, Tổ chức Kỷ lục Guiness Việt Nam đã chứng nhận “Đêm hội thành Tuyên có nhiều mô hình đèn độc đáo, lớn nhất Việt Nam”, qua đó đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển du lịch và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, xây dựng hình ảnh du lịch Tuyên Quang là điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn đối với du khách.

Trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia Tuyên Quang 2022 cũng đã diễn ra nhiều hoạt động nhằm quảng bá, tuyên truyền về hình ảnh vùng đất, con người và những tiềm năng, thế mạnh của du lịch Tuyên Quang.

Đoàn famtrip khảo sát các điểm du lịch tại huyện Lâm Bình.

Đoàn famtrip khảo sát các điểm du lịch tại huyện Lâm Bình.

Mở màn là Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ nhất diễn ra từ ngày 30/3 đến 3/4 với sự tham gia của hơn 20 khinh khí cầu từ khắp các quốc gia trên thế giới như: Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và đội chủ nhà Việt Nam với đại diện là khinh khí cầu của Hãng hàng không Vietjet.

Tại Lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã cấp bằng xác nhận Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lớn nhất Việt Nam cho tỉnh Tuyên Quang và Công ty Cổ phần hàng không Vietjet.

Từ ngày 1 đến 3/4, 70 thành viên Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội gồm các đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình famtrip “Khảo sát và tọa đàm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Tuyên Quang năm 2022, hưởng ứng Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại Tuyên Quang”.

Các doanh nghiệp đã tham quan, khảo sát các điểm du lịch nổi tiếng của huyện như: Đền Pú Bảo, Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Na Hang - Lâm Bình, cọc Vài Phạ, hang Khuổi Pín, thác Khuổi Nhi, vách đá Thẳm Pạu, Phố đi bộ Lâm Bình… nhằm tăng cường kết nối, các điểm du lịch và xây dựng sản phẩm mới hậu dịch Covid-19.

Hồng Hạnh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục