Đem 1,1 tỷ đồng cùng 3 điện thoại Vertu làm “quà biếu” đòi nợ

(ĐTCK) Theo yêu cầu của các đối tượng, nạn nhân mang 70.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) cùng 3 chiếc điện thoại Vertu giá 7.200 USD/chiếc (khoảng 118,6 triệu đồng/chiếc) để làm "quà biếu".
Đem 1,1 tỷ đồng cùng 3 điện thoại Vertu làm “quà biếu” đòi nợ

Ngày 16/5, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Lê Đức Tuấn (SN 1974, quận Đống Đa) mức án 12 năm tù và Nguyễn Văn Hưng (SN 1974, ở Thanh Hóa) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2007, ông Nguyễn Thanh C. (Tổng giám đốc CTCP Khai thác hạ tầng Vinashin – Hạ Long) ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân (thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam -Vinashin).

Gần 1 năm thực hiện, Công ty Cái Lân nợ công ty ông C. số tiền hơn 54,2 tỷ đồng.

Cuối năm 2008, thông qua người quen, Lê Đức Tuấn biết được thông tin ông C. đang tìm người giúp tác động đến Tập đoàn Vinashin để đòi nợ.

Tuấn đã gọi điện cho ông C. tự xưng có quan hệ với Văn phòng Chính phủ, cán bộ cấp cao của Nhà nước.

Do tin tưởng, ông C. đã thỏa thuận sẽ trích 10 - 15% số tiền đòi nợ cho Tuấn. Thực chất, Tuấn không có các mối quan hệ trên, chỉ quen biết Nguyễn Văn Hưng. Về phần mình, Hưng nói dối đang làm việc tại Tổng cục II – Bộ Quốc phòng. Cả hai thống nhất, Tuấn sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với ông C., yêu cầu ông này giao tiền, hồ sơ, chứng từ để Hưng giải quyết công việc.

Theo yêu cầu của các đối tượng, ngày 24/11/2008, ông C. mang hồ sơ, chứng từ, 70.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) cùng 3 chiếc điện thoại Vertu giá 7.200 USD/chiếc (khoảng 118,6 triệu đồng/chiếc) để làm quà biếu và giao cho Tuấn.

Tuấn chuyển 225,8 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại cho Hưng. Chiếc điện thoại Vertu còn lại, Tuấn đem bán được 5.200 USD và sử dụng chi tiêu cá nhân hết. 

Các đối tượng còn tiếp tục vòi vĩnh ông C. đưa thêm 50.000 USD và hứa hẹn “sau một ngày sẽ có công văn hỏa tốc đến Tập đoàn Vinashin Việt Nam giải ngân trả nợ công ty ông C. 25 tỷ đồng”.

Đến thời hạn trên, ông C. vẫn không nhận được nợ nên tố giác hành vi lừa đảo của 2 đối tượng.

Quá trình điều tra, bị can Tuấn đã tự nguyện hoàn trả 1,1 tỷ đồng cho nạn nhân.

Đỗ Mễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục