Để những năm tháng nghỉ hưu không là quãng thời gian nhàm chán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Câu chuyện của một nhà đầu tư chứng khoán dưới đây cho thấy, nếu có đam mê và sự quyết tâm, những người rời nhiệm sở về hưu vẫn có thể sống khỏe nhờ tham gia vào thị trường chứng khoán.
Để những năm tháng nghỉ hưu không là quãng thời gian nhàm chán

Ông Quang Lê là người tốt nghiệp một trường đại học kỹ thuật có tiếng ở Việt Nam. Khoảng 5 năm trước, trước ngưỡng cửa của tuổi về hưu, ông hết sức trăn trở về những năm tháng về hưu của mình sau này. Làm gì để vẫn cập nhật được thông tin thời cuộc, giữ cho đầu óc được hoạt động tốt, con người không bị trì trệ sau khi rời nhiệm sở, ngoài ra còn có thêm thu nhập để bổ sung cho phần lương hưu hạn hẹp, là câu hỏi lớn nhất của ông.

Ở thời điểm đó đại dịch Covid 19 xảy ra, mọi người phải tiến hành giãn cách xã hội, ông Lê phải làm việc tại nhà trong gần 2 tháng. Thời gian đầu khi đại dịch diễn ra, chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu bị đứt gãy, công việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên toàn cầu gặp muôn vàn khó khăn, đời sống của hàng tỷ người dân bị ảnh hưởng nghiệm trọng.

Thực tế khốc liệt nói trên được phản ánh rõ nét trên thị trường chứng khoán khi giá cổ phiếu rớt thảm hại. Cũng tương tự như thị trường chứng khoán toàn cầu, tại Việt Nam, chỉ trong vòng 3 tháng, chỉ số VN-Index đã giảm tới 30%, trong khi đó giá của rất nhiều cổ phiếu giảm tới hơn một nửa, thậm chí có cổ phiếu giảm tới 70%.

Vào cuối tháng 3/2020, Chính phủ Mỹ đã tung ra gói cứu trợ lớn đầu tiên trị giá tới 2,2 ngàn tỷ USD, bao gồm các khoản hỗ trợ trực tiếp cho người dân, tăng cường trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Chính phủ của nhiều quốc gia sau đó cũng ngay lập tức có những biện pháp tương tự, trong đó có Việt Nam.

Ngay khi các biện pháp mạnh này diễn ra, cũng giống như các thị trường chứng khoán khác trên thế giới, chỉ số VN-Index cũng bật tăng mạnh trở lại. Chỉ trong vòng 2 năm tính từ thời điểm VN-Index tạo đáy khủng hoảng vào cuối tháng 3/2020, chỉ số này đã tăng hơn gấp đôi, trong khi đó rất nhiều cổ phiếu có giá tăng bằng lần, thậm chí cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát còn tăng gấp 5 lần.

Đối với nhiều nhà đầu tư chứng khoán, đây có thể là ‘con sóng’ cả đời có một trong cuộc đời đầu tư của họ. Nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực sự đổi đời sau quãng thời gian này.

Ở thời điểm đó, một làn sóng tiền rẻ chảy ào ạt vào thị trường chứng khoán. Người người, nhà nhà nói về chứng khoán, tham gia đầu tư chứng khoán.

Chứng kiến hiện tượng này, ông Lê thấy đây có lẽ là một sân chơi phù hợp và hết sức tiềm năng mà ông có thể tham gia sâu trong những năm sau này.

Không nóng vội như nhiều nhà đầu tư mới trên thị trường chứng khoán, để chuẩn bị tâm thế, ông đăng ký học một khóa đào tạo về phân tích kỹ thuật cơ bản của một môi giới có tiếng trên thị trường. Ngoài ra, vốn là người ham học hỏi và nghiên cứu, ông còn mua một số cuốn sách về chứng khoán và thị trường chứng khoán để học tự mình nâng cao kiến thức. Đó là chưa kể tới việc ông còn lên kênh Youtube để tham khảo các video phân tích chứng khoán hàng ngày của những môi giới chứng khoán có tiếng trên thị trường.

Sau nửa năm miệt mài nghiên cứu, được sự dìu dắt ban đầu của môi giới, ông Lê bắt đầu rót một lượng vốn nhỏ đầu tư vào một vài cổ phiếu của những doanh nghiệp mà ông cho rằng có thể đầu tư được. Lúc này thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã phục hồi được khoảng 50% tính từ thời điểm đáy vào cuối tháng 3/2020.

Hồi tưởng lại thời điểm đó, ông Lê bảo, ông may mắn kiếm được một chút lợi nhuận do điều kiện thị trường thuận lợi. Cũng có những cổ phiếu mà ông phải cắt lỗ khi thị trường điều chỉnh, do ông chưa có kinh nghiệm thực tế trên thị trường, nhưng có những cổ phiếu mà ông may mắn có được mức lợi nhuận lên tới 15-17% sau 3-4 tuần. So với những nhà đầu tư cá nhân lão làng trên thị trường thì mức lời này là không đáng kể trong giai đoạn đó, nhưng ông nói rằng ông hài lòng về tỷ suất lợi nhuận đó.

Cũng giống như hành trình đầu tư của nhiều người khác, trong 5 năm qua, ông Lê cũng đã nếm trải đủ các cung bậc cảm xúc, từ vui mừng tới lo lắng tột độ, thậm chí có lúc căng thẳng tới mất ngủ, khi thị trường rơi vào giai đoạn giảm sốc mà mình chưa kịp bán ra. Với kinh nghiệm đã tích lũy được trong 5 năm vừa qua, ông Lê bảo giờ đây ông đã có đủ tự tin để có thể đầu tư và kiếm lợi nhuận trên thị trường.

“Thị trường chứng khoán là một mỏ vàng mà không ai có thể khai thác được hết”, ông Lê kết luận. “Giờ đây tôi có thể yên tâm rằng, mình đã có một công cụ hết sức hữu ích để kiếm thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống khi đã nghỉ hưu”, ông cho biết.

Ông Lê nhận định, từ trước Tết dương lịch cho tới nay là quãng thời gian hết sức thuận lợi để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Hàng loạt cổ phiếu đã tăng 30-50% trong vòng hơn 2 tháng qua. Ông bảo, điều kiện thị trường, trong đó đáng chú ý là những chính sách vĩ mô của Chính phủ trong thời gian qua, sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ cho thị trường đi lên trong những tháng tới.

Linh Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục