Petrolimex: Giá xăng tại Việt Nam thấp hơn nhiều nước

Giá bán lẻ xăng Ron 92 ở Việt Nam thấp hơn Lào 5.225 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 4.095 đồng/lít, thấp hơn Trung Quốc 4.048 đồng/lít...
Theo Petrolimex, giá bình quân các mặt hàng xăng thành phẩm trong tháng 6/2011 giảm 6,63% so với tháng 5 Theo Petrolimex, giá bình quân các mặt hàng xăng thành phẩm trong tháng 6/2011 giảm 6,63% so với tháng 5

  >> Nhập nhèm giá xăng dầu

 

Theo ghi nhận của Petrolimex, nửa đầu tháng 6/2011, giá dầu thô tương đối ổn định, giá dầu Brent dao động trong ngưỡng từ 115-120 USD/thùng và giá dầu WTI dao động ở mức xấp xỉ 100 USD/thùng.

 

Nửa cuối tháng 6/2011, giá dầu thô diễn biến theo xu hướng giảm.

 

Theo đánh giá của Petrolimex, nguyên nhân là do tình hình tăng trưởng kinh tế toàn cầu kém khả quan ảnh hưởng đến sức tăng cầu dầu. Nền kinh tế Mỹ - quốc gia tiêu thụ nhiên liệu hàng đầu thế giới đang tăng trưởng chậm hơn dự kiến (tăng trưởng kinh tế Mỹ từ tháng 4 đến tháng 6 là 2% giảm so với dự báo trước là 2,5%) khiến cầu dầu của họ tăng yếu hơn kỳ vọng.

 

Kinh tế Trung Quốc - nước tiêu thụ nhiên liệu lớn thứ 2 thế giới cũng có những vấn đề đáng lo ngại như lạm phát cao, chính sách thắt chặt tiền tệ và dự kiến tăng trưởng chậm lại. Kinh tế Châu Âu vẫn ảm đạm với nỗi ám ảnh nợ công; Các nền kinh tế mới nổi ở châu Á đa phần phải đối mặt với lạm phát cao và gánh nặng trợ giá nhiên liệu. Kinh tế Nhật - nước tiêu thụ nhiên liệu nhiều thứ 3 thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng -0.5% (sụt so với mức -0.1%) trong năm nay do hậu quả của động đất sóng thần nặng nề hơn nhận định ban đầu.

 

Bên cạnh đó, nguồn cung dầu thực chất không thiếu. Theo điều tra của Bloomberg, trong 2 tháng vừa qua, sản lượng của OPEC đã tăng thêm trung bình 165.000thùng/ngày. Ngày 27/6/2011, IEA – cơ quan năng lượng quốc tế đột ngột quyết định mở kho dự trữ dầu của 28 nước thành viên - xả tổng cộng 60 triệu thùng dầu nhằm giúp cho sự hồi phục của nền kinh tế.

 

Trong 3 ngày cuối cùng của tháng 6/2011, giá dầu lại tăng nhẹ do tồn kho xăng, dầu của Mỹ giảm nhiều hơn dự tính và chính phủ của Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã vượt qua được một trong hai cuộc bỏ phiếu cần thiết để mở đường cho kế hoạch thắt lưng buộc bụng nhằm giành được khoản cứu trợ của EU/IMF.

 

"Các sản phẩm dầu tại thị trường Singapore trong nửa đầu tháng 6.2011 biến động không đồng nhất: giá xăng giảm trong khi các sản phẩm khác vẫn tăng, nửa cuối tháng thì tất cả các sản phẩm dầu đều theo xu hướng giảm của giá dầu thô; tính bình quân của cả tháng 6.2011 so với tháng 5.2011 thì chỉ có mặt hàng mazut là vẫn tăng ở mức gần 1,5%", bản tin của Petrolimex cho hay.

 

Chi tiết giá bình quân các mặt hàng xăng dầu thành phẩm trong tháng 6/2011 như sau:

 

Petrolimex: Giá xăng tại Việt Nam thấp hơn nhiều nước ảnh 1

Nguồn: Petrolimex

   

Về giá bán lẻ tại một số nước trong khu vực tại thời điểm hiện nay, đơn cử mặt hàng xăng Ron 92, theo thông tin Petrolimex thu thập được và quy đổi về VND theo tỷ giá ngày 27/6/2011, tình hình như sau (Giá niêm yết tại cửa hàng bán lẻ):

 

Tại Lào: Lao State Fuel Co. đang bán ra 10.610 Kip/lít = 26.525 đồng/lít.

 

Tại Campuchia: Công ty SOKIMEX đang bán 5.100 Riels/lít = 25.395 đồng/lít.

 

Tại Singapore: SPC đang bán 1,990 S$/lít = 33.461 đồng/lít.

 

Tại Trung Quốc đang bán 7,990 NDT = 25.348 đồng/lít.

 

Tại Việt Nam đang bán 21.300 đồng/lít; thấp hơn Lào 5.225 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 4.095 đồng/lít, thấp hơn Singapore 12.161 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 4.048 đồng/lít.


NDHMoney

Tin cùng chuyên mục