Nghệ sỹ, cầu thủ bóng đá quốc tế sang Việt Nam biểu diễn phải nộp thuế thu nhập cá nhân

(ĐTCK) Theo quy định của luật thuế tại Việt Nam, thì nghệ sỹ, cầu thủ... quốc tế biểu diễn tại Việt Nam và có thu nhập từ các hoạt động này phải nộp thuế. Trong khi đó, nhiều nghệ sỹ, cầu thủ bóng đá nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam cứ nghĩ mình đã đóng thuế thu nhập cá nhân ở nước sở tại nên vẫn còn bỡ ngỡ.
Nghệ sỹ, cầu thủ bóng đá quốc tế sang Việt Nam biểu diễn phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Trong báo cáo tháng của Grant Thornton vừa đưa ra cho biết, trong quá trình tư vấn về thuế thu nhập cho các nghệ sỹ, ca sỹ, vận động viên và các siêu mẫu người nước ngoài tham gia các hoạt động biểu diễn, thể thao tại Việt Nam thì không ít người trong số đó đã rất ngỡ ngàng về điều này. Trong khi, theo quy định về Luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam, các đối tượng trên phải có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho thời gian biểu diễn tại Việt Nam.
Với xu thế hội nhập quốc tế và trao đổi văn hóa đa quốc gia, trong nhiều năm qua, Việt Nam thường xuyên chào đón người nước ngoài là các nghệ sỹ, ca sỹ, vận động viên, cầu thủ bóng đá và các siêu mẫu tham gia các hoạt động biểu diễn, thể thao trong thời gian ngắn hạn và tại những sự kiện đặc biệt.
Trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, những người nước ngoài này có thể nhận được thu nhập qua nhiều hình thức: nhận trực tiếp từ đơn vị tổ chức hoạt động trình diễn ở Việt Nam hoặc nhận thông qua công ty quản lý nước ngoài hoặc đội bóng nước ngoài. Thêm vào đó, đơn vị tổ chức ở Việt Nam có thể phải chi trả nhiều khoản lợi ích không trực tiếp bằng tiền khác như lưu trú tại khách sạn.
Theo pháp luật của Việt Nam, thu nhập từ việc tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác và một số khoản lợi ích không bằng tiền như khách sạn, phương tiện di chuyển cho cá nhân được xác định là khoản thu nhập chịu thuế tại Việt Nam.
Như vậy, người nước ngoài là các nghệ sỹ, ca sỹ, vận động viên, cầu thủ bóng đá và các siêu mẫu tham gia các hoạt động biểu diễn, thể thao có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cho thời gian biểu diễn tại Việt Nam.
Trong trường hợp đơn vị tổ chức ở Việt Nam trả phí dịch vụ cho công ty quản lý nước ngoài thì khoản thanh toán này sẽ chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.
Chẳng hạn, trong năm, theo lời mời của công ty biểu diễn V của Việt Nam thì một ca sỹ là đối tượng cư trú của Hàn Quốc đã có một buổi biểu diễn tại Việt Nam và nhận được khoản thù lao là 500 triệu đồng. Ngoài ra, ca sĩ này được Công ty V chi trả tiền khách sạn và phương tiện di chuyển riêng. Thời gian ca sỹ hiện diện tại Việt Nam để tham gia đợt biểu diễn là 3 ngày.
Theo quy định của luật thuế tại Việt Nam, thì ca sỹ này có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam cho khoản thù lao nhận được cũng như các khoản lợi ích không bằng tiền (tiền khách sạn và phương tiện di chuyển riêng).

Nhiều nghệ sỹ, ca sỹ, vận động viên và các siêu mẫu người nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam đã ngỡ ngàng khi được nghe phải đóng thuế.



Hiện nay, Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế (“Hiệp định thuế”) đối với thu nhập với 75 nước/vùng lãnh thổ trên thế giới.
Hiệp định thuế sẽ hỗ trợ việc loại bỏ đánh thuế trùng, phân loại thu nhập mà Việt Nam hoặc nước bạn sẽ là bên đánh thuế vào thu nhập. Trong đó, các Hiệp định thuế thường dành riêng một điều khoản quy định cho các đối tượng là nghệ sỹ và vận động viên.
Do đó, việc xem xét cụ thể điều khoản theo từng Hiệp định thuế có vai trò rất quan trọng trong việc xác định nghĩa vụ thuế phát sinh hay không đối với các cá nhân, công ty nước ngoài có thu nhập từ hoạt động biểu diễn tại Việt Nam.

Khi nghĩa vụ thuế phát sinh, nếu các nghệ sỹ, ca sỹ vận động viên, cầu thủ bóng đá, các siêu mẫu nhận thu nhập cho hoạt động biểu diễn tại Việt Nam thông qua chi trả bởi công ty quản lý, đội bóng ở nước ngoài thì cá nhân này có nghĩa vụ trực tiếp kê khai thuế thuế thu nhập cá nhân với Cơ quan thuế Việt Nam.
Việc chậm trễ kê khai thuế theo quy định của Việt Nam có thể dẫn tới các rủi ro như các khoản phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, phạt chậm nộp thuế hay nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng tới uy tín và danh tiếng của các nghệ sỹ, ca sỹ, vận động viên, cầu thủ bóng đá, các siêu mẫu và công ty quản lý nước ngoài khi có vi phạm thuế xảy ra và bị công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Vân Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục