Hà Nội: Giải đua ngựa đầu tiên ở Sóc Sơn khởi tranh năm 2020

UBND TP. Hà Nội đặt kỳ vọng giải đua ngựa đầu tiên tại trường đua ngựa Sóc Sơn có tổng vốn đầu tư 420 triệu đô la sẽ được khởi tranh vào tháng 10/2020, nhân dịp kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội.
Hà Nội kỳ vọng mở cửa trường đua ngựa tại Sóc Sơn vào năm 2020. Hà Nội kỳ vọng mở cửa trường đua ngựa tại Sóc Sơn vào năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại Sóc Sơn với tổng mức đầu tư 9.577 tỷ đồng (tương đương 420 triệu đô la) cho một công ty Hàn Quốc và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - hai đơn vị cùng đầu tư, triển khai dự án.

Đây là dự án trường đua ngựa đầu tiên tại Việt Nam, được kỳ vọng sẽ tạo một sân chơi mới trên lĩnh vực thể thao, du lịch cho người dân trong nước và du khách quốc tế cũng như đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Trường đua ngựa Sóc Sơn dự kiến được đầu tư theo 2 giai đoạn. UBND TP Hà Nội cho biết, giai đoạn 1 tính từ đầu năm 2018 đến quý 3/2019, hoàn tất các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2 từ quý 4/2019 đến quý 1/2024, triển khai xây dựng tất cả hạng mục dự án.

Qua quá trình triển khai dự án, UBND TP. Hà Nội cho biết, giải đua đầu tiên được kỳ vọng sẽ khởi tranh vào tháng 10/2020, nhân dịp kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo UBND TP. Hà Nội, hiện chủ đầu tư dự án cũng đã chuẩn bị chu đáo và sẽ thực hiện đúng cam kết, đồng thời mong muốn thành phố Hà Nội hỗ trợ để dự án triển khai theo đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND TP. đã giao UBND huyện Sóc Sơn phụ trách công tác giải phóng mặt bằng trong vùng thực hiện dự án; các sở, ngành và đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục