Đầu tư chứng khoán số 87/2014

(ĐTCK) Đón đọc Đầu tư chứng khoán số 87/2014 ra ngày 21/7
Đầu tư chứng khoán số 87/2014

9 Nâng chuẩn để đẩy nhanh “xóa tên” công ty chứng khoán

Hết quý I/2014, theo số liệu được UBCK công bố, có 55/90 công ty chứng khoán (CTCK) bị lỗ lũy kế. 30 CTCK đã nắm tới khoảng 95% thị phần môi giới, trong khi phần rất ít ỏi còn lại chia cho 60 CTCK…

10 Mốc 600 điểm, tại sao không?

Phiên bán mạnh 16/7 đã tạo mẫu hình 2 đỉnh nhỏ tại vùng giá 594 điểm, tuy nhiên phiên tăng mạnh cuối tuần trước đã phá vỡ mô hình này.

12 Hệ thống cho vay chứng khoán không dành cho bán khống 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán cho biết đã chạy thử nghiệm hệ thống vay và cho vay chứng khoán (SBL). Dự kiến, trong quý III/2014, hệ thống SBL sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Tuy nhiên, hệ thống này không dành cho các cá nhân vay chứng khoán để bán khống.

13 Thấy gì từ việc BacA Bank chào bán trái phiếu? 

Thực ra câu chuyện BacA Bank chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu cũng là bình thường trong bối cảnh một loạt ngân hàng và doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Điểm nhấn có lẽ nằm ở mục đích phát hành.

18-19 Pháp luật kinh doanh

3/5 thành viên HĐQT đã làm đơn xin từ nhiệm, một phó tổng giám đốc từ chức, hàng loạt nhân sự quản lý bị bãi nhiệm, nhưng những bất ổn của CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT) vẫn chưa dừng lại ở đây

22 Tại sao NHNN lại tập trung tái cấu trúc ngân hàng cổ phần lớn?

Tái cấu trúc không chỉ là sáp nhập - hợp nhất, những vấn đề quản trị và cách điều hành kinh doanh của không ít ngân hàng có quy mô khá lớn đang có những vấn đề nghiêm trọng.

24 Thị trường vàng ngoại tệ

Tuần qua giá vàng quốc tế có diễn biến “giật cục” với các tin bất ngờ về địa chính trị, giá vàng trong nước cũng phản ánh xu thế này. 

26 Bảo hiểm nhân thọ 6 tháng, tạm hài lòng!

6 tháng đầu năm 2014, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường tăng trên 19%. Mức tăng trưởng khá ngoạn mục này là một sự bất ngờ.