Đầu tư Chứng khoán số 47/2014

(ĐTCK) Đón đọc Đầu tư Chứng khoán số 47/2014 ra ngày 18/4/2014
Đầu tư Chứng khoán số 47/2014

8 DN được phát hành dưới mệnh giá

Việc có phát hành dưới mệnh giá hay không là quyền DN, chứ luật hiện hành, cũng như dự thảo Luật DN sửa đổi sẽ không đề cập vấn đề này.

9 Giảm vốn điều lệ, chưa thấy lý lẽ thuyết phục

Nhu cầu giảm vốn điều lệ được cả DN lẫn UBCK cho rằng rất bức thiết, nhất là với DN thua lỗ. Tuy nhiên, theo Ban soạn thảo Luật DN sửa đổi thì việc này chẳng khác nào mở đường cho DN “tẩy” lỗ, “làm đẹp” BCTC.

13 Quý I, nhiều DN đi gần nửa chặng đường 2014

Quý I năm nay nhiều DN đã đạt tới 30 - 40% kế hoạch lợi nhuận năm, nhưng nghịch lý là nhiều cổ đông lại không vui vì cho rằng, đường ngắn nên mau tới.

14 Phát hành trái phiếu, nhà nghèo chen chân

Hầu hết thương vụ phát hành trái phiếu DN thời gian qua đều đến từ các “đại gia” , tiềm lực mạnh, quy mô lớn. Hiện các DN cũng mong ngóng kênh trái phiếu, nhưng có vẻ như cánh cửa là khá hẹp.

18 SouthernBank: Thù lao lãnh đạo tiền tỷ, cổ đông không cổ tức

Năm 2013, Southern Bank chỉ lãi 18 tỷ đồng, song HĐQT “mạnh bạo” trình cổ đông mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát lên đến 14 tỷ đồng. Phần lợi nhuận dùng chia cổ tức là 2 tỷ đồng, HĐQT xin không chia mà giữ lại để “hỗ trợ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh”.

22 Rủi ro với ĐHCĐ bất thường!

Trong Luật DN hiện hành, nếu như quy định về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên chi tiết bao nhiêu thì với ĐHCĐ bất thường lại sơ sài bấy nhiêu và điều đó đang gây ra nhiều hệ lụy.

24-27 Ngân hàng - Bảo hiểm  

Tại nhiều DN bảo hiểm, thu nhập tiền tỷ/năm của lãnh đạo cấp cao không hề hiếm và đó thực sự là mức thu nhập trong mơ trong một năm đầy khó khăn như 2013

28 Thị trường vàng

Khi kinh tế Mỹ tiếp tục hồi phục, vàng sẽ còn chịu áp lực giảm giá, trong khi căng thẳng tại Ukraine có vẻ như đã không còn tác động nhiều tới tâm lý nhà đầu tư