Đầu tư Chứng khoán số 33/2014

(ĐTCK) Đón đọc Báo Đầu tư Chứng khoán số 33 ra ngày 17/4
Đầu tư Chứng khoán số 33/2014

8-9 Vốn ngoại sẽ vẫn “săn” cổ phiếu lớn

Khối ngoại liên tục bán ròng kể từ cuối tháng 2 đến nay. Liệu khối ngoại sẽ chốt lời hay tiếp tục “nằm vùng” ở TTCK Việt Nam trong bối cảnh này?

10 Ở nơi ngưỡng 600: Băn khoăn và hy vọng

Cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đều đã chạm đến những ngưỡng quan trọng nhất, nhưng đã không thể vượt qua thành công. Nhưng ngày hôm nay, NHNN công bố hạ lãi suất chỉ đạo, rất có thể đây là tin quan trọng để các chỉ số bay tới ngưỡng cao hơn.

12 Thoái vốn dưới mệnh giá, có “tư túi” được không?

Đang có những quan ngại, nếu không minh bạch, việc triển khai cơ chế thoái vốn đầu tư ngoài ngành dưới mệnh giá có nguy cơ khiến nhà nước bị “móc túi”. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã khẳng định quan điểm “rào chặt” với nguy cơ thất thoát.

14 Vì sao cần cơ chế vay và cho vay chứng khoán?

Trong kiến nghị gửi đến ngành chứng khoán năm 2014, SSI và HSC đồng thời cho rằng, cơ quan quản lý cần sớm triển khai sản phẩm vay mượn cổ phiếu để tăng tính thanh khoản và làm nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm mới.

18 Sắp có thêm công cụ đầu tư mới

Đã có những kế hoạch khai trương quỹ ETF đầu tiên tại Việt Nam, đem đến một công cụ cho những nhà đầu tư muốn đánh cược vào cả thị trường.

27 Sản phẩm bảo hiểm “độc & lạ”, ra sớm… cho vui

Một sản phẩm bảo hiểm sắp ra mắt thị trường là bảo hiểm cho chủ nuôi chó của PVI. Không đùa một chút nào bởi “độc và lạ” là chiêu PR rất hiệu quả!

20-21 Thời sự kinh tế    

Trong phiên thảo luận Dự thảo Luật Căn cước công dân ngày 12/3 vừa qua, rất nhiều bất cập liên quan đến vấn đề quản lý công dân, tác động đến các hoạt động kinh tế - xã hội đã được chỉ ra.

26 Thị trường vàng - ngoại tệ 

Ucraine sẽ tiếp tục là điểm nóng với giá vàng tuần này, nhà đầu tư quốc tế đã rút bớt tiền khỏi chứng khoán sang vàng và đồng Yên Nhật.