Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã có hành khi khai sai dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng được hoàn từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024; khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng phải nộp tháng 8/2024 và tháng 12/2024; và khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2024.
Trong đó, Đầu tư Cao su Đắk Lắk bị phạt tiền số tiền 34,12 triệu đồng; buộc nộp đủ số tiền truy thu thuế vào Ngân sách nhà nước 104,78 triệu đồng; và tiền chậm nộp thuế là 5,09 triệu đồng.
Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt.
Như vậy, tổng số tiền bị truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp tiền thuế lên tới gần 144 triệu đồng.
“Đầu tư Cao Su Đắk Lắk phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp”, Cục thuế tỉnh Đắk Lắk lưu ý.
Theo tìm hiểu, Đầu tư Cao su Đắk Lắk được thành lập vào ngày 24/02/2012. DRI hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác, chế biến mủ cao su và cây ăn quả. Công ty hiện đang quản lý vườn cao su trồng tại 2 tỉnh ChămPaSăk và Salaval tại Lào thông qua công ty con.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Đầu tư Cao su Đắk Lắk ghi nhận doanh thu đạt 318,4 tỷ đồng, tăng 76,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 76,8 tỷ đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/9, cổ phiếu DRI đóng cửa giá tham chiếu 11.900 đồng/cổ phiếu.