Thư chúc mừng của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư -

Nguyễn Chí Dũng

Trước hết, tôi rất vui mừng khi nhận được thông tin Diễn đàn thường niên mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) lần thứ 12 - năm 2020, do Báo Đầu tư và AVM Vietnam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục được tổ chức vào ngày 24/11/2020 tại TP.HCM.

Việc Diễn đàn được tổ chức chứng tỏ nỗ lực của các đơn vị tổ chức, của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc kết nối, kiến tạo các thương vụ đầu tư và M&A trong bối cảnh bình thường mới. Chủ đề của Diễn đàn M&A 2020 “Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới” vừa thể hiện được khái quát thị trường M&A Việt Nam, vừa minh chứng cho những thành công của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Như chúng ta đã biết, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực, dẫn đến kinh tế thế giới rơi vào đợt suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ sau Đại khủng hoảng 1929 - 1933. ...>>Xem tiếp

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để vừa chống dịch hiệu quả, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tăng trưởng kinh tế.

Nhờ những nỗ lực đó, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 2,12% trong 9 tháng, ước đạt 2 - 3% trong cả năm 2020. Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế có tăng trưởng dương trên toàn cầu và là một trong những quốc gia có tăng trưởng cao nhất trong khu vực.

Không những thế, nhờ những thành công trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, uy tín và vị thế của Việt Nam đang được đánh rất cao. Cả thế giới đã biết đến Việt Nam như một “sự tin cậy chiến lược”, một điểm đến đầu tư an toàn và sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển.

Bằng chứng là, trong 10 tháng năm 2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vẫn đạt 23,48 tỷ USD, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019; vốn thực hiện đạt 15,8 tỷ USD, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy có sự suy giảm nhất định, nhưng xét trong bối cảnh đầu tư toàn cầu suy giảm rất mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thì kết quả này tốt hơn nhiều quốc gia khác, thể hiện sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt giới đầu tư quốc tế.

Tương tự như vậy, trong hoạt động M&A, giá trị M&A năm 2020 tuy có suy giảm, nhưng vẫn có nhiều thương vụ đáng chú ý, tạo nền tảng cho sự bứt phá mạnh hơn trong giai đoạn 2021 - 2022. Theo dự báo, sau Covid-19, hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn.

Việt Nam đang chuẩn bị bước sang năm 2021, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Dù tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng Chính phủ khẳng định quyết tâm đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Đồng hành với Chính phủ, các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Một chiến lược M&A hợp lý chính là công cụ quan trọng để doanh nghiệp vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ hơn trong bối cảnh hiện nay và trong những năm tiếp theo.

Tôi mong rằng, qua Diễn đàn, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các chuyên gia sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời đóng góp ý kiến để các cơ quan hoạch định chính sách hoàn thiện cơ sở pháp lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và M&A.

Với ý nghĩa đó, tôi đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức Diễn đàn, chúc Diễn đàn M&A lần thứ 12 thành công, chúc các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thêm những thương vụ thành công trong thời gian tới.

NGUYỄN CHÍ DŨNG

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Dear Vietnam M&A Forum 2020 Organising Board,

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư -

Nguyễn Chí Dũng

Congratulations on the hosting of Vietnam M&A Forum 2020 amidst the COVID-19 pandemic complications. First of all, I would like to express my joy to hear that the annual Vietnam M&A Forum jointly organised by Vietnam Investment Review and AVM Vietnam under the auspices of the Ministry of Planning and Investment, will return on November 24, 2020 in Ho Chi Minh City.

The Vietnam M&A Forum 2020 speaks volumes of the efforts of the organising board, businesses, and investors to connect and forge ahead with mergers and acquisitions (M&A) deals in the new normal. The Vietnam M&A Forum 2020 themed “Upsurging in the new normal” will provide a valuable overview of the Vietnamese M&A market and highlight the country’s successes in its pursuit of the dual goals of preventing the pandemic and developing the economy.

The COVID-19 pandemic broke out on a global scale since the beginning of 2020, adversely affecting all corners of the globe and pushing the world economy into the most severe recession since the Great Depression (1929-1933). ...see more

In these difficult times, the Vietnamese government focused on the implementation of many specific tasks and solutions to effectively fight back against the pandemic, ease difficulties for domestic production and business, accelerate the disbursement of public investment, and maintain economic growth.

As a result, Vietnam still achieved a growth rate of 2.12 per cent during the first nine months of 2020 and is forecast to grow by 2-3 per cent in the whole year. These achievements make it one of the world’s few economies to attain positive growth amidst the pandemic and one of the region’s fastest-growing economies.

Thanks to its success in tackling the pandemic, the country’s prestige and position have been elevated to new heights. The world now sees Vietnam as a trusted and a safe investment destination which is willing to absorb shifting investment flows.

Foreign investment inflows into Vietnam, including newly-registered, adjusted capital, and equity contribution and stake purchases amounted to $23.48 billion in the first 10 months of this year, equivalent to 80.6 per cent of the figure from the same period last year. Disbursed capital reached $15.8 billion, equaling 97.5 per cent of last year.

Despite the decline, these numbers are still seen as proof that Vietnam remains an attractive investment destination in the eyes of international investors whilst global investment has suffered a sharp drop due to the pandemic.

Likewise, while the value of M&A deals conducted since the beginning of the year declined, many notable deals were clinched, laying a solid foundation for breakthrough M&A activity in 2021 and 2022. M&A are forecast to leapfrog in the post-pandemic period.

2021 is a significant year for Vietnam, as the country will see the 13th National Congress of the Communist Party of Vietnam (CPV) and the elections of deputies to the 15th National Assembly take place. It will also mark the first year of implementation of the 5-year Socioeconomic Development Plan for 2021-2025 and the Socioeconomic Development Strategy for 2021-2030.

Although the international and regional situation remains complicated and unpredictable, the Vietnamese government has affirmed its determination to push up economic restructuring by renewing the country’s growth model and improving productivity, quality, efficiency, and competitiveness across the nation.

Hence, enterprises and investors need to change their way of thinking and take more drastic action to overcome the difficulties and turn challenges into opportunities – and make the best use of the Fourth Industrial Revolution and shifting investments. Additional efforts should be made to improve the mobilisation and efficient use of resources. As such, a reasonable M&A strategy could be a key tool for businesses to conquer the hardships and thrive in a reformed world.

I strongly hope that the forum would provide a good chance for investors, businesses, and experts to share their experiences and solutions that could help Vietnamese businesses better their performance in restructuring and improving their competitiveness, as well as contribute ideas to policy-making agencies to perfect the legal framework, mechanisms, and policies to facilitate investment and M&A activities.

Once again, I highly appreciate the efforts of the Organising Board of Vietnam M&A Forum 2020. I want to extend my best wishes to the forum and its participants and wish investors and businesses a great deal of success with their M&A deals in the coming time.

Best regards,

Nguyen Chi Dung

Member of the Communist Party of Vietnam (CPV) Central Committee Minister of Planning and Investment