Đang miên man suy nghĩ về cuộc đời, chú hải cẩu mơ mộng bất ngờ bị "thần chết" gõ cửa

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Không có lợi thế về truy đuổi do đó phương thức đi săn của gấu trắng Bắc Cực phải chuyển sang "chế độ" rình rập, tạo sự bất ngờ cho đối thủ.
Đang miên man suy nghĩ về cuộc đời, chú hải cẩu mơ mộng bất ngờ bị "thần chết" gõ cửa

Bắc Cực là một trong những vùng đất có khí hậu khắc nghiệt nhất trên Trái đất. Nơi đây nhiệt độ luôn ở dưới mức 0 độ C, hầu như không có cây cối, ban đêm kéo dài đến 6 tháng trong năm và mặt trời luôn ở trên bầu trời trong 6 tháng còn lại.

Khắc nghiệt là thế, tuy nhiên Bắc Cực lại là nơi ở của vô số các loài động vật, đa dạng từ kích thước đến nhỏ.

Có một đặc điểm tương đối dễ nhận biết các loài động vật sinh sống ở Bắc Cực, đó là bộ lông có màu trắng như tuyết của chúng. Có thể kể đến một vài loài như: gấu trắng Bắc Cực, thỏ tuyết, cá voi trắng, cú tuyết...

Trong số những loài động vật sinh sống ở đây, gấu Bắc Cực là loài thú săn mồi đáng sợ và nguy hiểm bậc nhất. Một con gấu trắng trưởng thành có trọng lượng từ 500 - 700 kg và dài đến hơn 2 m. Nhờ vào bộ lông dày bao phủ cả bàn chân, gấu dễ dàng chống chịu được cái lạnh khắc nghiệt để di chuyển trên những tảng băng lớn nhằm tìm kiếm thức ăn.

Lớp lông màu trắng của gấu còn là “chiếc áo” giúp chúng ngụy trang trong băng tuyết. Có một sự thật thú vị đó là, đằng sau lớp lông trắng muốt là làn da đen giúp gấu không bị cháy nắng bởi ánh mặt trời.

Con mồi chủ yếu của gấu Bắc Cực thường là hải cẩu và hải mã. Không giống như phần lớn các loài thú săn mồi, gấu Bắc Cực thích săn mồi một mình và các cuộc đi săn thường diễn ra vào mùa Đông. Đây là loài động vật khá kén ăn, thông thường gấu trắng sẽ lột da con mồi và chỉ ăn lớp mỡ dưới da và bộ lòng của chúng.

So với những người họ hàng khác, gấu trắng Bắc Cực có một vài đặc điểm khác biệt, tương đối thú vị. Loài gấu này không chỉ đơn thuần sinh sống trên những tảng băng trôi lạnh lẽo, cô độc vùng Bắc Cực như trên phim ảnh mà còn là những tay bơi lội cừ khôi, thích dịch chuyển. Sống ở vùng biển lạnh giá, gấu trắng vẫn có thể dễ dàng bơi với vận tốc lên tới 10 km/h. Thậm chí, trong một số trường hợp, gấu Bắc Cực có thể bơi liên tục trong vòng 9 ngày dọc theo bể biển Bering, vượt qua quãng đường gần 700 km. Sau đó, theo quan sát của các nhà động vật, chú gấu còn di chuyển thêm 1.800 km để tới đích.

Câu hỏi được đặt ra, tại sao gấu Bắc Cực lại phải lặn lội bơi xa và nhanh như vậy? Đơn giản là để kiếm ăn.

"Món ăn" khoái khẩu của loài động vật này là hải cẩu. Để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, không có cách nào khác là phải trở thành vận động viên bơi lội trong những chuyến đi săn. Thực tế, những chuyến đi săn cả ở trên cạn lẫn dưới nước, gấu Bắc Cực đều gặp phải bất lợi nhất định.

Nếu như ở trên cạn, hình thể to lớn bao giờ lớp mỡ và bộ lông quá dày khiến gấu Bắc Cực không thể chạy nhanh thì ở dưới nước, nếu để so sánh với những loài động vật chuyên bơi lội như hải cẩu, hải mã hoặc cá voi beluga thì gấu trắng cũng không thể là đối thủ. Do đó, chúng sẽ phải hạn chế hết sức những cuộc đua chuyên về thể lực và tập trung vào ngón đòn "đánh nhanh thắng nhanh" thì mới đạt được kết quả tốt.

Giống như trong đoạn clip, con gấu Bắc Cực đói đã phải rình rập rồi sau đó bất ngờ tấn công con hải cẩu đang nằm thư thái trên tảng băng trôi. Lối đi săn mồi rình rập là nguyên nhân tại sao gấu trắng Bắc Cực được đặt tên là Ursus maritimus.

Qui Ánh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục