Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đề xuất gói hỗ trợ 2.200 tỷ USD cứu trợ Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (28/9), Đảng Dân chủ Hạ viện đã công bố gói hỗ trợ 2,2 nghìn tỷ USD trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán bị đình trệ trước đó.
Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi

Đề xuất này thể hiện sự cắt giảm so với dự luật trị giá 3,4 nghìn tỷ USD đã được Hạ viện thông qua vào tháng 5, nhưng vẫn cao hơn mức mà các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện sẵn sàng chấp nhận.

Đảng Cộng hòa đã tán thành việc duy trì trong phạm vi 650 tỷ USD đến 1 nghìn tỷ USD nhưng phe Dân chủ cho rằng nó quá ít.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết vẫn đang giữ liên lạc với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sau những cuộc đàm phán với một số gói hỗ trợ trước đó.

Hai người đã có cuộc trao đổi ngắn gọn vào tối Chủ nhật và thứ Hai và dự kiến ​​sẽ nói chuyện lại vào sáng thứ Ba (29/9) để trao đổi về gói hỗ trợ, theo Drew Hammill, người phát ngôn của bà Pelosi.

“Chúng tôi đã giảm 1 nghìn tỷ USD và họ cần bàn bạc về vấn đề này vì chúng ta phải tiêu diệt loại virus này. Cần phải có tiền để tiêu diệt virus. Cần phải có tiền để làm cho các trường học an toàn. Cần phải có tiền để bỏ tiền vào túi của mọi người”, bà Pelosi cho biết hôm thứ Hai (28/9) trên MSNBC.

Nhưng ngay cả khi đảng Cộng Hòa có thể đồng ý về số tiền hỗ trợ để từ đó đàm phán chi tiết, vẫn còn hàng tá vấn đề khó khăn vẫn phải được giải quyết.

Các đảng viên Đảng Dân chủ nói rằng, mục đích của dự thảo luật mới là thể hiện thiện chí và khơi dậy một vòng đàm phán có ý nghĩa hơn. Nhưng nó cũng xảy ra sau khi các nhà điều hành đảng và các nhà lập pháp “tuyến đầu” ở các khu vực xung quanh phản đối rằng các nhà lãnh đạo Dân chủ quá thiếu linh hoạt.

Văn phòng của bà Pelosi cho biết bà đang xem xét đưa ra biện pháp mới để bỏ phiếu nếu các cuộc đàm phán trong tuần này với chính quyền Trump không có kết quả.

“Các đảng viên Đảng Dân chủ đang thực hiện tốt lời hứa của chúng tôi về việc thỏa hiệp với dự luật cập nhật này, điều cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe tức thời mà các gia đình lao động của Mỹ đang phải đối mặt ngay bây giờ. Chúng tôi đã có thể thực hiện các bổ sung quan trọng và giảm chi phí của hóa đơn bằng cách rút ngắn thời gian ngay bây giờ”, bà Pelosi nói trong một bức thư gửi các đồng nghiệp của mình.

Hiện không rõ Nhà Trắng có đồng ý với khoản cứu trợ lớn như vậy hay không.

Hạc Hiên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục