Đại tướng hưởng lương hơn 14 triệu đồng mỗi tháng

Trong bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan, cao nhất là hơn 14 triệu và thấp nhất gần 6 triệu mỗi tháng.

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với những người đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 

Mức lương được tính bằng mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng nhân hệ số lương hiện hưởng. Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu tính bằng mức lương cơ sở nhân hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Cụ thể, từ 1/7, lương Đại tướng sẽ là gần 14,5 triệu đồng mỗi tháng (mức cũ là 13,5 triệu đồng); Thượng tướng là 13,6 triệu đồng; Trung tướng 12,7 triệu đồng; Thiếu tướng 11,9 triệu đồng...

Trong bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu, mức thấp nhất là thiếu úy, cấp bậc hàm cơ yếu bậc 1 với 5,8 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài mức lương nêu trên, chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng được phụ cấp hơn 2 triệu đồng mỗi tháng; Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là 1,9 triệu đồng; Chủ nhiệm Tổng cục, Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh quân chủng, Tư lệnh bộ đội biên phòng 1,7 triệu đồng.

Trung đội trưởng được hưởng phụ cấp thấp nhất với 278.000 đồng mỗi tháng.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục