Đại dịch Ebola tái bùng phát

Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận 3 người đã tử vong do dịch Ebola tái bùng phát tại phía bắc Cộng hòa Dân chủ Congo.
Đại dịch Ebola tái bùng phát

Theo CNN, ca tử vong đầu tiên là một nam giới 45 tuổi. Tài xế taxi chở bệnh nhân cùng người đã chăm sóc ông ta đều mắc virus rồi qua đời. Hiện có tổng cộng 19 trường hợp nghi ngờ và chắc chắn nhiễm Ebola.

Trả lời phỏng vấn Reuters, phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tổ chức này đang làm việc với các chuyên gia để tiến hành một cuộc điều tra dịch tễ "nhằm hiểu rõ hơn về mức độ lây lan" đồng thời khoanh vùng những người dễ mắc virus.

Bên cạnh đó, 300.000 liều văcxin phòng Ebola do tập đoàn Merck phát triển đã sẵn sàng chờ cấp phép sử dụng. Thử nghiệm lâm sàng tại Guinea cho thấy loại văcxin này đạt hiệu quả bảo vệ 100%.

Tháng 3/2014, các ổ dịch Ebola xuất hiện ở Tây Phi và nhanh chóng trở thành đợt bùng phát nguy hiểm nhất trong lịch sử căn bệnh này kể từ lần đầu được tìm ra năm 1976. Tính đến 13/3/2016, thế giới có 28.639 ca nhiễm Ebola từ Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Mỹ và Mali; trong đó 11.316 người tử vong.

Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục