Đà rút ròng của khối ngoại giảm dần trên thị trường Việt Nam

(ĐTCK) Trên thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua (từ 6-10/10) khối ngoại giảm dần bán ròng và mua ròng trở lại với nhóm thép, hạ tầng.
Các ETF tại Việt Nam đã có một số quỹ hút ròng trở lại

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, tại châu Á, hai thị trường công nghệ vẫn là điểm đến chính nhưng độ mạnh của dòng tiền đã hạ nhiệt khi Hàn Quốc tiếp tục hút ròng 913,2 triệu USD, giảm 71% so với tuần trước. Đài Loan (Trung Quốc) hút ròng 209,6 triệu USD, giảm 91% so với tuần trước. Ngược lại, các nước trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philipine tiếp tục bị bán ròng.

Dòng tiền từ các quỹ ETF vào khu vực Đông Nam Á tiếp tục hút ròng tuần thứ hai liên tiếp với giá trị 16,6 triệu USD, nhưng giảm đáng kể so với tuần trước (-59,4% so với tuần trước). Đứng đầu là Malaysia (+9,8 triệu USD) và Singapore (+9,2 triệu USD), trong khi Việt Nam tiếp tục bị các quỹ ETF rút ròng mạnh nhất trong khu vực (-3,7 triệu USD), nhưng lượng rút ròng đã giảm đáng kể so với tuần trước đó (-30,8 triệu USD).

Cụ thể, các ETF tại Việt Nam đã có một số quỹ hút ròng trở lại như VanEck (+3,7 triệu USD), FUESSVFL (+0,4 triệu USD), FUESSV30 (+0,1 triệu USD). Ngược lại, Fubon FTSE tiếp tục rút ròng mạnh nhất trong tuần qua (-6,2 triệu USD).

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại giảm bán ròng (-5.543 tỷ đồng), tập trung vào nhóm ngân hàng và bán lẻ: VRE (-895,2 tỷ đồng), MBB (-695,8 tỷ đồng), MSN (-645,4 tỷ đồng). Ngược lại, mua ròng với nhóm thép, hạ tầng: HPG (+817,2 tỷ đồng ), GEX (+506,1 tỷ đồng), VIC (+358,8 tỷ đồng).

“Xu hướng rút ròng có dấu hiệu giảm dần, cùng với đó là tỷ giá tiếp tục hạ nhiệt. Chúng tôi kỳ vọng đà bán ròng sẽ tiếp tục giảm dần trong tuần giao dịch kế tiếp”, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc nghiên cứu và phát triển khối khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định.

Về dòng vốn các quỹ trên thế giới, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trở lại sau tuần hồi phục trước đó: S&P 500 (giảm 2,4% so với tuần trước), Nasdaq (giảm 2,3% so với tuần trước) và Dow Jones (giảm 2,7% so với tuần trước), do chịu áp lực từ tình trạng Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa khiến nhiều dữ liệu kinh tế bị trì hoãn công bố và lo ngại về chính sách thương mại leo thang, đặc biệt sau tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Trump đã làm gia tăng tâm lý rủi ro trên toàn thị trường. Ngoài ra, biên bản họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy Fed vẫn thận trọng trước các tín hiệu suy yếu của thị trường lao động.

Theo đó, dòng vốn ETF tại Mỹ giảm tốc khi chỉ hút ròng 30,3 tỷ USD (giảm 25,2% so với tuần trước). Tuy nhiên, dòng tiền vào cổ phiếu Mỹ lại tăng mạnh lên 13,3 tỷ USD (tăng 117,5% so với tuần trước) cho thấy dòng tiền ETF quay lại nhóm cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ, sau khi chậm lại hai tuần trước đó. Các quỹ ETF đầu tư trái phiếu tại Mỹ cũng duy trì đà hút ròng dòng tiền tốt khi huy động thêm được 10,54 tỷ USD (tăng 3,4% so với tuần trước).

Ngược lại, các quỹ ETF đầu tư cổ phiếu ngoài Mỹ chững lại khi chỉ hút ròng 1,05 tỷ USD (giảm 78% so với tuần trước); trái phiếu ngoài Mỹ cũng giảm còn 1,2 tỷ USD (giảm 27,5% so với tuần trước);

Dòng tiền vào các quỹ ETF hàng hóa tiếp tục giảm 13,8% so với tuần trước khi chỉ huy động được thêm 2 tỷ USD, tuy nhiên, đây vẫn là mức cao đáng kể so với lịch sử trong bối cảnh giá vàng tiếp tục tạo đỉnh và tăng 3,4% so với tuần trước.

Hải Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục