Đà Nẵng rút ngắn thời gian họp HĐND xuống còn 1 ngày

0:00 / 0:00
0:00
Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kỳ họp này được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, 5 đại biểu đang ở trong khu cách ly tham dự họp trực tuyến và thời gian họp rút ngắn còn 1 ngày.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dự kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dự kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Đà Nẵng.

Sáng nay (12/8), HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 2. Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kỳ họp này được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, 5 đại biểu đang ở trong khu cách ly tham dự họp trực tuyến.

Kỳ họp rút ngắn còn 1 ngày, cắt giảm 2 ngày so với dự kiến, không tổ chức thảo luận tại tổ và thảo luận, chất vấn tại Hội trường.

Những tháng đầu năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì ổn định đời sống nhân dân, từng bước phục hồi kinh tế xã hội. Thời gian gần đây, nhất là từ tháng 7 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp, tác động xấu đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng biểu dương và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19 đang ngày đêm không ngại khó khăn hướng đến mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, trả lại sự bình yên cho thành phố.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng với mức nguy cơ rất cao, thành phố phải áp dụng biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, gây nhiều ảnh hưởng xấu trong phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều lĩnh vực ngành nghề, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ảnh hưởng rất nặng nề, nhất là dịch vụ du lịch. Hàng trăm ngàn lao động tạm ngừng việc hoặc không có việc làm.

Nguồn lực ngân sách thành phố chi cho công tác phòng chống dịch là rất lớn, ngoài dự kiến. Bên cạnh đó, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai dự án công trình trọng điểm, công tác giải tỏa đền bù còn nhiều trở ngại, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, kỳ họp lần này sẽ xem xét, cho ý kiến đối nhiều vấn đề quan trọng, tập trung bàn sâu về công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông qua 20 Nghị quyết.

Đây là những vấn đề cần được các vị đại biểu HĐND thành phố đánh giá tổng thể, đầy đủ mọi khía cạnh để thảo luận và thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, phù hợp với tình hình, những giải pháp căn cơ trong thời gian đến, nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh ổn định cuộc sống người dân, phục hồi kinh tế trước mắt cũng như phát triển bền vững trong thời gian đến.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục