Đà Nẵng: Đưa vào sử dụng Vườn tượng APEC mở rộng, thêm điểm tham quan mới

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 10/1, UBND Thành phố Đà Nẵng khánh thành, đưa công trình Vườn tượng APEC mở rộng vào khai thác gắn kết cùng khu vực công viên vườn tượng hiện trạng.
Kiến trúc mái vòm độc đáo hình cánh diều baoy cao Kiến trúc mái vòm độc đáo hình cánh diều baoy cao

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: “Việc đưa Vườn tượng APEC mở rộng trong tổng thể Công viên APEC vào khai thác sẽ phát huy công trình điểm nhấn kiến trúc bên bờ sông Hàn, kết nối tuyến phố đi bộ đường Bạch Đằng - cầu Nguyễn Văn Trỗi - đường Trần Hưng Đạo. Sắp đến, thành phố triển khai thêm dự án chiếu sáng có chủ đề “Dòng sông ánh sáng” ở hai bờ sông Hàn, đây sẽ là những sản phẩm văn hóa hấp dẫn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân thành phố, đồng thời là sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước”.

Toàn cảnh công viên APEC gắn với cảnh quan sông Hàn, hứa hẹn là điểm tham quan mới của du khách và người dân Thành phố
Toàn cảnh công viên APEC gắn với cảnh quan sông Hàn, hứa hẹn là điểm tham quan mới của du khách và người dân Thành phố

Dự án Vườn tượng APEC mở rộng được đầu tư xây dựng trên 759 tỷ đồng trên diện tích 8.668m2, mật độ xây dựng 32,8%. Công trình gồm 1 tầng hầm, 2 tầng bán nổi với tầng trên cùng có hệ mái vòm hiện thực ý tưởng kiến trúc “Cánh diều bay cao”.

Công trình Vườn tượng APEC mở rộng được khởi công vào tháng 10/2020 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục