Đà Nẵng dỡ phong toả trung tâm y tế có ca mắc nCoV

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 19/8, Trung tâm y tế quận Hải Châu được gỡ lệnh phong toả, sau 14 ngày cách ly và không ghi nhận thêm ca mắc nCoV, ngày 19/8.
Y bác sĩ Trung tâm Y tế quận Hải Châu đi ra cổng sau 14 ngày bị phong toả. Y bác sĩ Trung tâm Y tế quận Hải Châu đi ra cổng sau 14 ngày bị phong toả.

Từ ngày 20/8, trung tâm tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị.

Trung tâm có 300 cán bộ, nhân viên. Khi thực hiện lệnh phong toả vào ngày 5/8, một nửa nhân viên y tế được đưa đến nơi cách ly tập trung.

"Khi được trở lại hoạt động bình thường, chúng tôi mong được chia sẻ bệnh nhân với các bệnh viện khác, trong đó có Bệnh viện Đà Nẵng, vì lượng bệnh nhân ở Hải Châu rất đông", bác sĩ Nguyễn Cảnh Việt, Phó giám đốc Trung tâm y tế Hải Châu, nói.

Trung tâm y tế quận Hải Châu nằm ở trung tâm Đà Nẵng, cách Bệnh viện Đà Nẵng khoảng 500 mét. Đây là trung tâm y tế thứ hai ở Đà Nẵng phải cách ly, sau Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ (đã được dỡ phong toả ngày 14/8).

Trong ngày 19/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Đà Nẵng đã phong toả thêm khu dân cư từ kiệt 95 đến 103 đường Nguyễn Du, thuộc tổ 18 phường Thạch Thang (quận Hải Châu) do có ca mắc Covid-19.

Từ ngày 24/7 đến 19/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó 242 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố; 22 người tử vong; 85 người ra viện.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục